Theo dõi Báo Hànộimới trên

144 tác phẩm dự giải Cánh diều 2018

Hoàng Lân| 05/04/2019 17:45

(HNMO) - Lễ trao Giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh diều 2018 sẽ diễn ra tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (quận Tân Bình) vào tối 12-4 với sự tham gia dự giải của 144 tác phẩm.

Bộ phim "Song Lang" tham dự giải Cánh diều 2018.


Theo thông tin của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải Cánh diều 2018 nhận được sự tham gia của 142 phim và 2 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh từ hơn 50 đơn vị trên cả nước gửi về dự giải. Trong số 142 phim tranh tài có 14 phim điện ảnh, 13 phim truyền hình, 14 phim hoạt hình, 61 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 26 phim ngắn.

Hạng mục phim điện ảnh có sự xuất hiện của các phim được giới chuyên môn đánh giá cao như: “Song Lang”, “Tháng năm rực rỡ”, “Người bất tử”…; và những phim đạt doanh thu tốt trong dịp Tết Nguyên đán 2019 như: “Trạng Quỳnh”, “Chàng vợ của em”, “Vu quy đại náo”…

Ở thể loại phim truyền hình, trong số 13 phim dự giải có 10 phim dài tập (tổng cộng 326 tập) và 3 phim ngắn (từ 90 – 100 phút). Trong đó có các phim được Việt hóa từ kịch bản nước ngoài, như: “Ngày ấy mình đã yêu”, “Gạo nếp gạo tẻ” được làm lại từ kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc; phim “Cả một đời ân oán” được Việt hóa từ kịch bản của Đài Loan (Trung Quốc)…

Phim "Cả một đời ân oán" tranh tài ở hạng mục phim truyền hình.


Ban tổ chức cho biết, năm nay cơ cấu giải thường gồm có: Cánh diều vàng, Cánh diều bạc và Bằng khen trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất mỗi loại: Phim ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim truyền hình, phim điện ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình.

Hiện nay, Ban tổ chức đã có lịch chiếu miễn phí phim điện ảnh dự giải Cánh diều 2018 phục vụ khán giả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, các suất chiếu diễn ra từ ngày 8-4 đến 10-4 tại 3 địa điểm: Cinestar 135 Hai Bà Trưng, quận 1, BHD Star Vincom Quang Trung, Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ điện ảnh. Ở Hà Nội, diễn ra từ ngày 5-4 đến 10-4 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám).

Lễ trao giải thưởng Cánh diều 2018 diễn ra vào 19h30 ngày 12-4 tại thành phố Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Bên cạnh giải Cánh diều 2018, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Điện ảnh 2019 như: Đưa các hội viên, nghệ sĩ về thăm Di tích điện ảnh tại xã Điềm Mặc, tỉnh Thái Nguyên - nơi vào ngày 15-3-1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Sắc lệnh thành lập Quốc doanh chụp ảnh và chiếu bóng, chính thức thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam; chiếu phim “Sống cùng lịch sử” nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tổ chức gặp mặt đoàn làm phim với nhân dân xã Điềm Mặc; thực hiện clip về Ngày Điện ảnh Việt Nam và tôn vinh hai nghệ sĩ đã có cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà là cố NSND Phạm Khắc và Nguyễn Thế Đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
144 tác phẩm dự giải Cánh diều 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.