Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ rước kiệu tại 7 xã vùng ven di tích Đền Hùng

Miên Hạo| 13/04/2019 06:50

(HNM) - Ngày 12-4 (tức mùng 8 tháng Ba âm lịch) - ngày đầu tiên Khu di tích lịch sử đền Hùng mở hội, hàng nghìn du khách đã hòa mình vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn.


Tại trung tâm lễ hội đã diễn ra lễ rước kiệu tại 7 xã vùng ven di tích, gồm: Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Hy Cương, Vân Phú, Tiên Kiên, Hùng Sơn. Đây là năm thứ 8, tỉnh Phú Thọ mở rộng quy mô rước kiệu ở các xã vùng ven nhằm tôn vinh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; đồng thời tạo sự giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Đoàn rước kiệu, gồm: Người dẫn đoàn, đội múa sư tử, các đội chiêng, trống, rước cờ hội, rước biển dấu và bát bửu (hoặc chấp kích), đội bát âm, người rước tàn, lọng, chủ tế và quan viên, các cụ cao tuổi và đông đảo nhân dân địa phương, lần lượt diễu hành từ sân trung tâm lễ hội, đến cổng đền rồi rước lên Đền Thượng nhằm thể hiện sự thành kính, tri ân công đức tổ tiên.

Bên cạnh phần lễ, trong ngày 12-4 còn có các hoạt động phần hội hấp dẫn khác, như: Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Phú Thọ” tại Bảo tàng Hùng Vương; Hội thi gói, nấu bánh chưng; chương trình diễu hành và trình diễn văn hóa đường phố; chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Lễ hội Đền Hùng… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ rước kiệu tại 7 xã vùng ven di tích Đền Hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.