Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo khoa học về tác phẩm “Văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954”

Khánh Vũ| 18/04/2019 07:00

(HNM) - Ngày 17-4, Hội Nhà văn Hà Nội (Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm được trao giải văn học, nghệ thuật Thủ đô năm 2018 “Văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954” của nhà văn Lê Văn Ba.


Nhà văn Lê Văn Ba đã sống, sáng tác và hoạt động bí mật trong vùng Hà Nội bị tạm chiếm, từng bị thực dân Pháp bắt và giam ở Nhà tù Hỏa Lò. Tác phẩm đạt giải dày 387 trang, được thực hiện dưới dạng hồi ức - biên khảo, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Cuốn sách gồm hai chương, chương 1 là Nhận diện văn nghệ Hà Nội 1947-1954; chương 2 là Đỉnh cao văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954. Ngoài ra còn có phần phụ lục đăng tải các bản tham luận tại cuộc hội thảo của một số nhà văn, nhà thơ cũng là người trong cuộc như: Lê Văn Ba, Vân Long, Dương Tuyết Lan,...

Tại hội thảo, đông đảo nhà văn, nghệ sĩ và độc giả đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết về tác phẩm cũng như về mảng văn nghệ kháng chiến trong lòng Hà Nội những năm thực dân Pháp tạm chiếm. Tác phẩm “Văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954” đã góp phần cung cấp chất liệu cho một bức tranh toàn diện về văn học, nghệ thuật thời kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học về tác phẩm “Văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.