Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10

Minh Quang| 08/06/2019 05:19

(HNM) - Tối 7-6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10 năm 2018-2019.

Đồng chí Trương Thị Mai và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao giải Nhất, tặng hoa chúc mừng tác giả Dương Út. Ảnh: TRỌNG HẢI


Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10 đã phát hiện, tôn vinh nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, người dân… nỗ lực cống hiến cho đất nước và cộng đồng, thực sự là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi nhận được hơn 150 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên. Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải cho 21 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác phẩm: "Ông vua lúa giống miền Tây” (tác giả Dương Út).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” năm 2019-2020 (trước đây là cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”). Tại buổi lễ cũng diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Trọn đời theo gương Bác”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.