Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Vì hòa bình - Thành phố đáng sống

KTS Nguyễn Phú Đức| 10/07/2019 17:10

(HNMO) - Cách đây 20 năm, Hà Nội là một trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”. So với 20 năm trước, Hà Nội hôm nay đã phát triển mạnh mẽ.

Chương trình trồng 1 triệu cây xanh được triển khai, phủ xanh đô thị.

Phố Tạ Hiện trong khu phố cổ Hà Nội.

Phố bích họa Phùng Hưng - không gian công cộng mới của Hà Nội.

Công viên Cầu Giấy được xây dựng mới.

Khu phố cũ, nơi giao thoa của kiến trúc Đông - Tây.

Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện.

Một ngày mới của Hà Nội hòa bình.

Chùa Trấn Quốc ngày Hạ chí 2019.

Lung linh Khuê Văn Các.

"Ô cửa âm nhạc" hồ Hoàn Kiếm cuối tuần.

Phố sách 19-12.

Lễ hội đền Bạch Mã - trấn phía Đông thành Thăng Long.

Lễ hội làng Chuông.

Vành đai 3 hướng đến khu đô thị mới Linh Đàm.

Công viên Hòa Bình.

Chung tay nhặt rác tại hồ Hoàn Kiếm hằng tuần.

Làng hoa Tây Tựu - Bắc Từ Liêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Vì hòa bình - Thành phố đáng sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.