Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật cho hơn 250 học viên

An Nhi| 20/08/2019 11:10

(HNMO) – Hơn 250 học viên đại diện cho 29 đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc đã tham gia hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật”, khai mạc sáng 20-8, tại Hải Phòng.

 Nhiều nội dung quan trọng về công tác quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật được trình bày tại hội nghị.

Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương, nhằm giúp các cán bộ lãnh đạo, quản lý, văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, giảng viên về văn học, nghệ thuật trung ương và địa phương củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu của thực tiễn, từ đó tạo chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực này.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhấn mạnh: Đảng ta xác định, ba trong bốn giải pháp quan trọng hàng đầu cần tập trung thực hiện để tạo chuyển biến, thúc đẩy sự phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Điều đó đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với văn hóa, văn học, nghệ thuật và vấn đề nâng cao trình độ nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực này trong quá trình hoạch định chiến lược và đường lối phát triển đất nước trong tình hình mới.

Trong 3 ngày (từ 20 đến 22-8), các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”; “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Tình hình sân khấu hiện nay – Vấn đề và giải pháp”; “Tình hình điện ảnh hiện nay – Vấn đề và giải pháp”; “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật cho hơn 250 học viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.