Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xúc động Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Theo chân Bác”

Mai Hoa - Ảnh: Viết Thành| 27/08/2019 20:55

(HNMO) - Tối 27-8, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề “Theo chân Bác”.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố... tham dự chương trình. 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề "Theo chân Bác"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề "Theo chân Bác" khắc họa cuộc hành trình bằng ngôn ngữ nghệ thuật về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ làng Sen cho đến những năm tháng Người “lênh đênh bốn biển” tìm đường cứu nước, những ngày “cháo bẹ rau măng” gian khổ nơi Việt Bắc và ngày trở về gắn bó với Thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ: Quang Thọ, Thái Bảo, Việt Hoàn, Đăng Dương, Phương Thảo, Trọng Tấn, Đức Tuấn, Lan Anh, cùng các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội... đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, xúc động, được dàn dựng công phu.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Các bài hát: "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", "Dấu chân phía trước", "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", "Bác Hồ một tình yêu bao la", "Vào Lăng viếng Bác"; "Người là niềm tin tất thắng"... đã góp phần thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương lớn để chúng ta học tập, noi theo.

Đáng chú ý, các tiểu phẩm: "Thăm dân chống hạn", "Trụ sở trong lòng dân", "Bác Hồ chúc Tết"... đã thể hiện nguyên tắc cơ bản trong chiến lược cách mạng Hồ Chí Minh: Tin ở dân, dựa vào dân, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân. 

Ở phần giao lưu, một số nhà khoa học đã khẳng định bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là một văn kiện lịch sử, tài sản tinh thần vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng của một lãnh tụ vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng và nhân dân, nhắc nhở mỗi người chúng ta tự nhìn lại mình, cùng nhau góp sức xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, phát triển, dân chủ, văn minh như Bác hằng mong muốn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xúc động Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Theo chân Bác”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.