Theo dõi Báo Hànộimới trên

16 tác phẩm đoạt giải ảnh “Vì cuộc sống bình yên”

An Nhi| 04/10/2019 13:32

(HNMO) - Tác phẩm “Mãn nguyện” của tác giả Phạm Huy Đằng và tác phẩm “Người nhái đã lao xuống đáy sông” của tác giả Lê Quý Trọng giành giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”.

Trao giải cho các tác giả.

Kỷ niệm 65 Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2019), 18 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2019), ngày 4-10, Báo Người Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”.

Tác phẩm “Mãn nguyện” của tác giả Phạm Huy Đằng đoạt giải Nhì.

Nhà báo Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, qua gần 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 1.600 tác phẩm của 169 tác giả thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự. Mỗi bức ảnh đều có thông điệp riêng, mang hơi thở của cuộc sống, phản ánh những hình ảnh quả cảm, anh dũng của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để chiến thắng “giặc lửa”, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.

Ngoài 2 giải Nhì, Ban tổ chức còn trao 2 giải Ba cho tác phẩm “Chiến đấu với giặc lửa” (Nguyễn Vinh Hiển), “Giải cứu nạn nhân” (Phạm Quyết Thắng) và 12 giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Người nhái đã lao xuống đáy sông” của tác giả Lê Quý Trọng đoạt giải Nhì.

Bên cạnh đó, Hội đồng giám khảo cũng đã chọn 56 tác phẩm tiêu biểu triển lãm tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng) từ ngày 4 đến 6-10.

Triển lãm thu hút nhiều người xem.

Các tác phẩm mang đến cái nhìn tổng thể về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp mọi người nâng cao ý thức thực thi pháp luật, củng cố kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, góp phần cùng lực lượng chuyên môn kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, nổ và sự cố tai nạn.

Sau triển lãm, Ban tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm chất lượng trong công tác tuyên truyền, đồng thời, xây dựng tuyển tập ảnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
16 tác phẩm đoạt giải ảnh “Vì cuộc sống bình yên”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.