Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á tại Hà Nội

An Nhi| 05/11/2019 15:44

(HNMO) - 27 nghệ sĩ thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ mang tới công chúng Thủ đô những tác phẩm xuất sắc qua “Triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á tại Hà Nội - Việt Nam 2019” trong không gian Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom - VCCA (B1-R3, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Đây là sự kiện đặc biệt do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, khai mạc vào ngày 5-11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, triển lãm được tổ chức nhằm góp phần mở rộng mối quan hệ, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực mỹ thuật, đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực châu Á.

Nhiều tác phẩm đặc sắc thu hút người xem.

Triển lãm do họa sĩ Vi Kiến Thành, họa sĩ Trịnh Tuân giám tuyển với sự cố vấn nghệ thuật của ông Jorn Middelborg - Giám đốc điều hành Thavibu Art Gallery (Thái Lan), giới thiệu 81 tác phẩm mỹ thuật của 27 tác giả tiêu biểu, xuất sắc thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia, Bangladesh, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. 

Trong đó, chủ nhà Việt Nam có 8 nghệ sĩ tham gia, gồm Trần Lưu Hậu, Tạ Quang Bạo, Đặng Xuân Hòa, Lê Quảng Hà, Đỗ Hoàng Tường, Lê Lạng Lương, Khổng Đỗ Tuyền, Trần Văn An.

Các tác phẩm cho thấy sự giao thoa văn hóa, đặc trưng bản địa và sự sáng tạo của các nghệ sĩ hàng đầu khu vực như U Lun Gywe (Myanmar), Awang Damit Ahmad (Malaysia), Kamol Tassananchalee (Thái Lan), Dln Reddy (Ấn Độ), Ragini Upadhyay Grela (Nepal)… 

Một tác phẩm ấn tượng tại triển lãm.

Bên cạnh đó, người xem còn được thưởng lãm nhiều tác phẩm của lớp nghệ sĩ kế cận, được đánh giá là những gương mặt đại diện cho nền nghệ thuật của mỗi quốc gia trong tương lai, như Ng Bee (Malaysia), Jun Ogata (Nhật Bản), Chan Sai-Lok (Hong Kong - Trung Quốc)… 

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25-11.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu đưa triển lãm này thành hoạt động định kỳ hai năm một lần, đồng thời tổ chức nhiều dự án nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc tế trong thời gian tới tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.