Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động trong Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019

Hoàng Lân| 14/11/2019 19:13

(HNMO) - Với chủ đề “Di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển”, Ngày hội di sản văn hóa, du lich Việt Nam 2019 sẽ tổ chức từ ngày 21 đến 26-11 tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).

Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam 2018 tại Hà Nội.

Ngày hội di sản văn hóa, du lich Việt Nam 2019 do Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp cùng Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị, các công ty lữ hành, du lịch tổ chức.

Với chủ đề “Di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển”, ngày hội là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hoá đặc sắc của Việt Nam, thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc...

Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019 gồm nhiều nội dung phong phú. Các triển lãm giới thiệu trong sự kiện này có: Triển lãm 100 bức ảnh giới thiệu du lịch, thiên nhiên và di sản Việt Nam; trưng bày “Di sản văn hóa trong quá trình phát triển du lịch” do các tỉnh, thành phố thực hiện, giới thiệu những đặc sản, nét văn hóa nổi bật của từng địa phương; triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam”; trưng bày “Nét văn hóa trà Việt” và “Nghệ thuật ẩm thực vùng miền”…

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các buổi toạ đàm, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật như: Tọa đàm “Di sản văn hóa nghề, làng nghề truyền thống hội nhập quốc tế 2019” với hoạt động nổi bật là lễ ký kết các điểm du lịch kết nối giữa các làng nghề, nghệ nhân tại Hà Nội, Hải Phòng, Sapa (Lào Cai), Hội An (Quảng Nam), Huế…

Tại chương trình, du khách được thưởng thức các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO tôn vinh: Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử Nam Bộ, hát then cổ, diễn xướng dân gian…

Lễ khai mạc với chủ đề “Những sắc màu văn hóa” và lễ bễ mạc với chủ đề “Lung linh Việt Nam” sẽ được dàn dựng công phu với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động trong Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.