Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Hình thành 115 không gian văn hóa sáng tạo

Miên Hạo| 27/11/2019 06:29

(HNM) - Chiều 26-11, tại tòa nhà Không gian sáng tạo Tổ Ong (số 5, đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình), Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm: “Hợp tác công - tư thúc đẩy sự phát triển không gian văn hóa sáng tạo tại Hà Nội”.

Theo khảo sát của Văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội, Thủ đô Hà Nội đang dẫn đầu cả nước với 115 không gian văn hóa sáng tạo, tiêu biểu là: Tổ chim xanh, Ơ kìa Hà Nội, Heritage Space, Hanoi Grapevine…

Tại tọa đàm, đại diện các không gian sáng tạo ở Hà Nội (Vụn Art, Mắt Trần, Think play grounds…) đã đề xuất những giải pháp hình thành môi trường thuận lợi như: Hoàn thiện hệ thống chính sách, đơn giản hóa thủ tục, không ứng xử với các không gian sáng tạo như các đơn vị kinh doanh; ưu tiên các khu vui chơi, các hoạt động sáng tạo cộng đồng khi quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hình thành 115 không gian văn hóa sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.