Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường đổi mới hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

An Nhi| 12/08/2020 18:03

(HNMO) - Chiều 12-8, kỳ họp thứ VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương đã diễn ra tại Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020.

Kỳ họp thứ VIII Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương.

Báo cáo hoạt động của hội đồng từ kỳ họp thứ VII đến kỳ họp thứ VIII, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng cho biết, hội đồng đã tư vấn với Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; nắm bắt thông tin, kịp thời tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội đồng đã tổ chức xét tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019; xét hỗ trợ các tác phẩm năm 2020; nghiệm thu cơ sở các đề tài và triển khai những đề tài liên quan đến các vấn đề văn học, nghệ thuật.

Hội đồng cũng tích cực chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ các cây bút viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tập huấn, nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới.

Tại kỳ họp, các ủy viên hội đồng đã phân tích và nêu giải pháp để thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hiệu quả, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Mạnh Nhị cho rằng, để hoạt động hiệu quả thì mỗi năm hoặc mỗi kỳ, hội đồng nên chọn một số mũi nhọn để tạo điểm nhấn tập trung thực hiện sắc nét. Bên cạnh đó, những tác phẩm, đề tài, công trình hoặc tạp chí của hội đồng nên lan tỏa rộng rãi bằng cách đưa đến những địa điểm bán sách báo, các thư viện trường học.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, thời điểm này dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó hội đồng cần phối hợp với cơ quan báo chí tổ chức cuộc tọa đàm chuyên môn, mở chuyên mục lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên sóng phát thanh, truyền hình, hoặc bằng hình thức trực tuyến...

Kết luận kỳ họp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhận định, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội đồng đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch công tác phù hợp, hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn, đồng thời có những bước chuẩn bị tích cực cho các sự kiện quan trọng sẽ tổ chức trong thời gian tới.

Để hoạt động của hội đồng và công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đạt hiệu quả tốt, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các ủy viên tăng cường đổi mới hoạt động trong tình hình mới; thể hiện mạnh mẽ, trách nhiệm hơn nữa trong công tác tư vấn về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đầu tư thực hiện chất lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm, tập huấn, đồng thời tích cực tìm kiếm, bồi dưỡng những cây viết mới về lý luận, phê bình trong từng lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường đổi mới hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.