Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã về "đỉnh Phù Vân"

An Nhi| 24/09/2020 19:47

(HNMO) – Ngày 24-9, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam và gia đình đã tổ chức lễ tang nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Lễ tang nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Hàng nghìn văn nghệ sĩ và khán giả yêu mến tác giả của những ca khúc đậm chất dân ca đã đến tiễn đưa ông về "đỉnh Phù Vân" như tên một ca khúc nổi tiếng của ông – "Trên đỉnh Phù Vân".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh ngày 23-7-1944, quê ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, mất ngày 19-9-2020 tại Hà Nội, sau một thời gian lâm bệnh nặng. 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương là một tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam với nhiều tìm tòi khai thác chất liệu dân gian truyền thống trong sáng tác. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao và được công chúng yêu thích như: "Những cô gái quan họ", "Về quê", "Một thoáng Tây Hồ", "Chảy đi sông ơi", "Hồ trên núi", "Huyền thoại hồ Núi Cốc", "Trên đỉnh Phù Vân", "Vũ khúc con cò"...

Bên cạnh ca khúc, ông còn viết nhạc cho nhiều bộ phim như "Những đứa con", "Trăng rằm", "Giông tố"... và viết nhạc cho các vở sân khấu "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Tôi và chúng ta", "Rừng trúc", "Nguồn sáng trong đời"...

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Năm 2001, nhạc sĩ Phó Đức Phương được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Ông từng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ông cũng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam", Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch", cùng nhiều bằng khen khác...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã về "đỉnh Phù Vân"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.