Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý nghĩa chương trình "Khát vọng - Tỏa sáng" chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Yên Nga - Ảnh: Viết Thành| 02/02/2021 21:46

(HNMO) – Tối 2-2, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng - Tỏa sáng" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra hùng tráng và rực rỡ, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân cả nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang chủ đề "Khát vọng - Tỏa sáng".

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Về phía thành phố Hà Nội, dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, ngày 1-2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa to lớn và sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nhân chương trình nghệ thuật đặc biệt này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí tham dự Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu, gửi thư, điện chúc mừng Đại hội; thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt vào sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Một mùa xuân mới đang về, chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đời đời biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự phát triển cường thịnh của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc".

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, toàn Đảng nguyện giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm cho Đảng thực sự đạo đức, văn minh để lãnh đạo nhân dân ta kiên định trên con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã lựa chọn. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mong muốn và tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm đưa nước ta thành nước phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước hiện nay là vừa phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, chăm lo để nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.  

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng - Tỏa sáng" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo thực hiện, nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, tình cảm của nhân dân Thủ đô vui mừng trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, mở ra nhiều triển vọng mới trước thềm Xuân Tân Sửu 2021. Chương trình góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mở đầu chương trình là phần trống hội "Hào khí non sông" hùng tráng, tự hào và phóng sự nêu bật thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật gồm 3 phần chính với ý tưởng thể hiện niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng tỏa sáng của đất nước.

Phần "Dưới cờ Đảng quang vinh" với màn đại hợp xướng và các tiết mục "Đảng đã cho ta cả mùa xuân", "Niềm tin dâng Đảng", "Em đi trong tươi xanh", "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Việt Nam trên đường chúng ta đi", "Tổ quốc yêu thương"... thể hiện niềm tin vững chắc của cả dân tộc với Đảng, Bác Hồ.

Phần "Những mùa hoa dâng Đảng" với các tiết mục mang đậm bản sắc của các vùng miền trên cả nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, như: "Những bông hoa núi", "Câu hát dâng Bác", "Mùa xuân tao ngộ", "Nắng gió cao nguyên", "Hương sắc miền Nam", "Chung một mái nhà"...

Khép lại chương trình là phần "Thênh thang đường mới" đem đến cho người xem khí thế hứng khởi, trẻ trung với các tiết mục thể hiện một Việt Nam phát triển, hội nhập, đang tỏa sáng rạng ngời, như: "Hát vang lý tưởng tuổi trẻ", "Việt Nam ngày mới", "Ta dâng Đảng tiếng hát mùa xuân", "Những trái tim Việt Nam", "Cùng bước tới vinh quang"...

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Chương trình huy động lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp, đông đảo của các đơn vị: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, Nhà hát Dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh, Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang ...

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình, như: Các Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Tạ Minh Tâm; các Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khang, Thanh Lam, Đăng Dương, Việt Hoàn, Tiến Lâm; các ca sĩ Tố Loan, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp, Xuân Hảo...

Chương trình được dàn dựng với hình thức nghệ thuật phức hợp kết hợp giữa biểu diễn và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại đã dẫn dắt người xem hòa nhịp cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước, tô thắm niềm tin đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và khẳng định quyết tâm không ngừng vươn lên đạt những thành tựu mới.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến mới, phức tạp, Ban tổ chức chương trình đã chủ động các phương án chi tiết, khẩn trương phòng ngừa dịch, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên và các lực lượng tham gia chương trình đều được xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Toàn bộ không gian tổ chức chương trình đã được tiến hành khử khuẩn nhiều lần...

Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng - Tỏa sáng":

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý nghĩa chương trình "Khát vọng - Tỏa sáng" chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.