Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật tuần từ 14 đến 20-6

T.P| 20/06/2021 06:21

(HNMO) - Ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương; Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương; Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm vắc xin lớn chưa từng có; Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp THPT; Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành thành tích lịch sử; Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Mỹ... là những tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ 14 đến 20-6.

Ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 17-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới gồm 6 người, trong đó có ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. XEM CHI TIẾT


Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 18-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương. XEM CHI TIẾT

  • Xem xét, thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương

Hà Nội tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 17-6, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo đúng quy định của luật; đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. XEM CHI TIẾT


Việt Nam đã ghi nhận gần 13.000 ca mắc Covid-19; triển khai chiến dịch tiêm vắc xin lớn chưa từng có

Tính đến 6h ngày 20-6, Việt Nam đã ghi nhận 12.978 ca mắc, trong đó có 11.289 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27-4 đến nay, có 9.719 ca trong cộng đồng tại 40 tỉnh, thành phố; trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chiều 15-6, tại cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lần này là chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta... Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời người dân đi tiêm, thông báo thời gian tiêm và điểm tiêm. XEM CHI TIẾT

Hà Nội huy động được hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vắc xin phòng dịch Covid-19

Tối 19-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô không chỉ nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mà cùng với cả nước, Hà Nội cũng thể hiện quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất nhằm thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắc xin mở rộng, bảo đảm lộ trình bao phủ cho toàn thể nhân dân Thủ đô. XEM CHI TIẾT


Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ra đời nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, bảo đảm quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế. Đồng thời, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT

  • Để môi trường mạng lành mạnh hơn

Hà Nội công bố thang điểm các bài thi lớp 10; năm 2021, tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án và thang điểm các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Dự kiến, Sở sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh chậm nhất vào ngày 30-6-2021. Cũng trong ngày 30-6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường. XEM CHI TIẾT

Trong khi đó, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào ngày 7 và 8-7-2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


Triệt phá hai đường dây ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi, được phát hiện tại cảng Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) và một số nơi liên quan. Tại kho hàng, ma túy được chia nhỏ, nhét vào dạ dày lợn cấp đông, rồi trà trộn giấu cùng thịt lợn, sau đó được gắn thiết bị định vị để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. XEM CHI TIẾT

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 16 đối tượng, thu giữ hơn 127kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy tinh vi từ châu Âu về Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành thành tích lịch sử

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã ghi dấu ấn cho lịch sử thể thao nước nhà, khi lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ ba - vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là một trong 5 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ hai. Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Ngày 24-6 tới đây, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia). XEM CHI TIẾT

  • FIFA công bố Bảng xếp hạng đặc biệt cho vòng loại World Cup châu Á
  • Tuyển Việt Nam về đến thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị cách ly 7 ngày

Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Mỹ: Cơ hội hóa giải bất đồng

Đúng với kỳ vọng của dư luận quốc tế, Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden diễn ra ngày 16-6 vừa qua tại Geneve (Thụy Sĩ) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây được xem là cơ hội để hóa giải những bất đồng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn đang bị rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. XEM CHI TIẾT


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới

Ngày 18-6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tuyên thệ nhậm chức sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đã họp và thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông tiếp tục đảm nhiệm nhiệm kỳ 2 từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2026. Ông Guterres cam kết tiếp tục nỗ lực để góp phần tạo ra một bước tiến đột phá và tích cực cho công việc của Liên hợp quốc, ưu tiên thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc trong bối cảnh Covid-19. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật tuần từ 14 đến 20-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.