Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân dân thôn 7, xã Phúc Hòa sôi nổi tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết

Minh Phú| 16/11/2022 22:15

(HNMO) - Tối 16-11, thôn 7, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về dự, chung vui với các tầng lớp nhân dân trong thôn có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Phúc Thọ, xã Phúc Hòa.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai trao quà tặng thôn 7, xã Phúc Hòa.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu, cán bộ và nhân dân tại các khu dân cư cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, đánh giá kết quả tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022.

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 7 (xã Phúc Hòa) Khuất Duy Vị, thôn có 351 hộ, 1.344 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn đoàn kết, tương thân tương ái và có ý thức xây dựng cộng đồng. Hiện nay, người dân thôn 7 phát triển kinh tế với rất nhiều ngành nghề, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, năm 2022, thôn có 96,6% hộ gia đình đạt danh hiệu hộ gia đình văn hóa; 6/6 đám cưới tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm; 5/7 đám tang đưa người quá cố đi hỏa táng.

Tại ngày hội, bà Phạm Thị Thanh Mai đã thông tin đến nhân dân những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của Thủ đô, của huyện trong năm 2022; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các khu dân cư trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo thành phố và huyện Phúc Thọ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 7, xã Phúc Hòa.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn, cán bộ và nhân dân thôn 7, xã Phúc Hòa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở các địa phương, góp phần xây dựng xã Phúc Hòa và huyện Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan, kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 1 đến 18-11, đồng loạt 163/163 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với 2 phần lễ và hội. Rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo bà con tại khu dân cư tham dự; 96 khu dân cư đã tổ chức bữa cơm đại đoàn kết... Thông qua các hoạt động của cộng đồng dân cư, tạo không khí vui vẻ, đầm ấm, cùng nhau chia sẻ, gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ khen thưởng 336 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện; hỗ trợ xây 14 nhà đại đoàn kết, tặng 1.330 suất quà và xe đạp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vượt khó, học giỏi với số tiền trị giá 1,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân dân thôn 7, xã Phúc Hòa sôi nổi tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.