Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy kiôt, vợ tử vong, chồng và hai con bị bỏng nặng

Theo Tuổi Trẻ| 22/10/2017 12:58

Rạng sáng 22-10, một kiôt trên đường D11, khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát cháy khiến người vợ tử vong, chồng và hai con bị bỏng nặng.

Vụ cháy kiôt khiến 1 người tử vong, 3 người bị bỏng nặng. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG


Nạn nhân tử vong được xác định là chị Lê Thị Nghệ (43 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế).

Thời điểm xảy ra cháy, cả 4 người trong gia đình chị Nghệ đang ngủ say. Khi phát hiện có cháy, người chồng đã tri hô hàng xóm ứng cứu.

Khi mọi người đến tiếp cứu, cánh cửa (loại cửa cuốn) của kiôt vẫn khóa chặt, cả gia đình bị mắc kẹt bên trong.

Mãi một lúc sau người dân mới phá được cửa và đưa được người chồng cùng hai cháu trai ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng và ngạt khói.

Người dân tiếp tục đưa nước vào dập lửa tìm người. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt thì phát hiện chị Nghệ đã tử vong trên gác.

Vụ cháy kiôt khiến 1 người tử vong, 3 người bị bỏng nặng. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG


Tại hiện trường, kiôt rộng khoảng 20 mét vuông của gia đình nạn nhân được sử dụng buôn bán rau quả và đồ khô, nhiều vật dụng bên trong bị lửa thiêu cháy đen.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy kiôt, vợ tử vong, chồng và hai con bị bỏng nặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.