Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh trong năm 2018

Theo Tin tức (TTXVN)| 30/01/2018 20:56

Ngày 30-1, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018.

Tư vấn cho phụ huynh đưa trẻ đến tiêm vắc xin. Ảnh: Phương Vy/TTXVN


Năm 2018, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đề ra mục tiêu chủ động duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cụ thể, chỉ tiêu dân số trung bình đạt mức 94,7 triệu người; tỷ lệ tăng dân số (chung, tự nhiên) là 1,0%. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,8 bé trai/100 bé gái sinh sống. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 67,4%; phấn đấu 40% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; 60% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: Năm 2017 là năm khó khăn của ngành Y tế nói chung trong đó có công tác dân số. Nguồn kinh phí dành cho công tác dân số còn khiêm tốn nhưng với nỗ lực cố gắng, đoàn kết, ngành Dân số đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành tích tốt.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, trong thời gian tới Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cần tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về dân số; chuẩn bị thật tốt để trình Quốc hội thông qua Luật Dân số. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến kêu gọi lãnh đạo các tỉnh, thành phố chủ động, sáng tạo, tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ công tác dân số chứ không chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí của trung ương.

Theo báo cáo tổng kết do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Lê Cảnh Nhạc đưa ra tại hội nghị: Năm qua, Bộ Y tế giao Tổng cục thực hiện 6 chỉ tiêu cơ bản và 7 chỉ tiêu chuyên môn, trong đó giao 6/7 chỉ tiêu chuyên môn cho từng tỉnh. Ngành dân số đã hoàn thành 4/6 chỉ tiêu cơ bản và 3/7 chỉ tiêu chuyên môn.

Quy mô dân số Việt Nam năm 2017 là 93,7 triệu người, tăng thêm 0,987 triệu người so với năm 2016, tương đương tỷ lệ 1,07% đạt kế hoạch đề ra. Tỷ suất sinh thô là 14,7%, vượt kế hoạch, giảm 1,3% so với năm 2016; mức sinh thay thế tiếp tục duy trì trên phạm vi cả nước nhưng có sự khác biệt giữa các địa phương. Tỷ số giới tính khi sinh đạt 112,4 bé trai/100 bé gái.

Bên cạnh đó, mạng lưới tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh từng bước được mở rộng. Đã có gần 570.000 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh (đạt 112% kế hoạch); hơn 389.000 trẻ mới sinh được sàng lọc sơ sinh, đạt 63% kế hoạch. Năm 2017, có hơn 912.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm do trạm y tế xã tổ chức thực hiện; 92,8% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế...

Năm 2017 là năm thứ hai chuyển hướng thực hiện phân cấp cho các địa phương bố trí ngân sách chi công tác dân số nhưng văn bản hướng dẫn ban hành chậm. Kinh phí từ ngân sách trung ương chi cho công tác dân số giảm mạnh và giao dự toán chậm.

Ngày 31-1, hội nghị tiếp tục với hoạt động tập huấn nội dung công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.