Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Nguyên Hoa| 12/05/2018 07:18

(HNM) - Chiều 11-5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về thực hiện Kết luận 68-KL/TƯ ngày 10-8-2013 của Ban Bí thư và Chương trình phối hợp công tác dân tộc trên địa bàn Thủ đô.


Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào được quan tâm chăm lo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả; an sinh xã hội bảo đảm. Trên địa bàn thành phố không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những kết quả TP Hà Nội đạt được. Đồng chí đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.