Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiên quyết ngăn tái phạm, lấn chiếm

Tiến Thành| 16/06/2018 06:39

(HNM) - Từ ngày 16-3-2018, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thủ đô đồng loạt thực hiện Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc Công an TP Hà Nội về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn năm 2018”. Sau 3 tháng thực hiện cho thấy sự chuyển biến tích cực trong bảo đảm trật tự, văn minh đô thị...

Lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè.


Xử lý nghiêm vi phạm

Điểm buôn bán hàng rong lưu động, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn giáp ranh giữa hai phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở lâu nay luôn là vấn đề nhức nhối đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Đống Đa. Trung tá Bùi Xuân Bảo, Phó trưởng Công an phường Thịnh Quang cho biết, thực hiện Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc Công an TP Hà Nội về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn năm 2018” (Mệnh lệnh 02), đơn vị đã lập tổ công tác gồm các lực lượng: Bảo vệ dân phố, đội tự quản, cảnh sát trật tự, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân trong khu vực bảo đảm văn minh đô thị trên địa bàn giáp ranh. Tại khu vực đường Láng, đoạn qua cây xăng Ngã Tư Sở luôn có các tổ công tác làm nhiệm vụ từ 6h đến 19h hằng ngày. Với chủ các ki ốt, cửa hàng buôn bán cố định, lực lượng chức năng tuyên truyền và đề nghị ký cam kết không vi phạm các quy định. Còn với người bán hàng rong, lực lượng chức năng nhắc nhở và cương quyết lập biên bản thu giữ hàng hóa, xử lý nghiêm nếu cố tình tái phạm. Với sự kiên trì của các phường, đến thời điểm hiện tại, khu vực này không còn tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi khảo sát, điều tra cơ bản, trên địa bàn quận có các điểm trông giữ phương tiện không phép quy mô lớn tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim) và gần khu nhà chung cư HH (Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt). Ước tính, có khoảng 1.000 lượt ô tô, xe máy gửi hằng tháng ở các điểm trông giữ này. Công an quận phối hợp với lực lượng chức năng của hai phường tuyên truyền, vận động, thông báo đến chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức trông giữ phương tiện tại các điểm này chấm dứt hoạt động, song họ không chấp hành. Do đó, tối 21-5-2018, lực lượng liên ngành quận Hoàng Mai đã cưỡng chế di chuyển phương tiện ở các điểm trông giữ không phép này, đồng thời tổ chức ứng trực, đặt biển thông báo dừng hoạt động các điểm trông giữ phương tiện. “Sau khi làm điểm ở hai phường Hoàng Liệt và Đại Kim, Công an quận sẽ rút kinh nghiệm để triển khai trên địa bàn quận” - Đại tá Nguyễn Hồng Thái nói.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 02, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý hơn 198 nghìn trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe hơn 10 nghìn trường hợp, phạt tiền hơn 64 tỷ đồng. Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt 6 tháng đầu năm 2018 ở cả 3 tiêu chí: Giảm 54 vụ (7,6%), giảm 10 người chết (3,5%), giảm 125 người bị thương (21,5%) so với cùng kỳ năm 2017. Lực lượng Cảnh sát trật tự thành phố đã kiểm tra xử lý hơn 65 nghìn trường hợp, phạt tiền hơn 30 tỷ đồng (tăng hơn 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó tạm giữ 792 ô tô, xe máy, hơn 11 nghìn giấy tờ xe, thu giữ hơn 2.100 ô dù, biển quảng cáo và hơn 6.600 đồ vật vi phạm khác; dỡ bỏ hơn 1.000 lều quán, mái che mái vẩy, hơn 800 bục bệ, cầu dẫn…

Không có ngoại lệ

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dù đã có cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Điều này thể hiện công tác tham mưu của lực lượng công an đối với cấp ủy, chính quyền chưa tốt; sự phối hợp với các ngành, đoàn thể thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên; công tác xử lý vi phạm chưa quyết liệt...

Nhận định 6 tháng cuối năm 2018, tình hình giao thông sẽ phức tạp hơn, theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), đơn vị sẽ tập trung lực lượng làm nhiệm vụ tại 352 nút giao thông trọng điểm; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có ngoại lệ”.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ tập trung tham mưu cho chính quyền cơ sở trong công tác giải quyết trật tự, văn minh đô thị. “Khi đã thực hiện tốt công tác sắp xếp trật tự đô thị sẽ có tác dụng mạnh mẽ trong vấn đề xử lý những điểm vi phạm. Càng những điểm vi phạm mang tính hệ thống, phức tạp càng phải xử lý trước tiên và kiên quyết, không để tái phạm, lấn chiếm” - Thượng tá Trần Đình Nghĩa cho hay.

Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tham mưu (Công an TP Hà Nội) cho biết, Công an thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội và Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố. Trong đó, các lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường hè phố, các hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép, gây mất mỹ quan đô thị. Công an TP Hà Nội cũng thành lập 4 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Mệnh lệnh 02 tại các địa bàn và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tác phong công tác của công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết ngăn tái phạm, lấn chiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.