Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam

Nguyệt Ánh| 25/06/2018 17:02

(HNMO) - Chiều 25-6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.


Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; các chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đồng thời, hai bên phối hợp chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam; mở rộng các hoạt động đối ngoại để thanh niên quốc tế hiểu hơn về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình để góp phần tạo thu nhập, ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng…

Chương trình ký kết góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa hai đơn vị; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đồng thời, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, nâng cao trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.