Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương khắc phục hậu quả úng ngập

Kim Nhuệ - Bạch Thanh| 24/07/2018 19:23

(HNMO) - Chiều 24-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và thăm hỏi, tặng quà nhân dân bị thiệt hại trong đợt úng ngập vừa qua tại huyện Chương Mỹ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tặng quà Thương binh ¾ Trịnh Bá Thích tại vùng ngập úng xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Ảnh- Bá Hoạt


Hiện nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn còn 1.054 ngôi nhà bị ngập nước, 894 gia đình bị ngập lối đi, 20km đường giao thông nông thôn và 19,7km đê, hồ bị ngập, tràn... Để ổn định đời sống nhân dân, huyện Chương Mỹ đã trích ngân sách hỗ trợ 750 thùng mỳ tôm, 900 bình nước uống, 1.000 đôi nến. Các tổ chức chính trị, xã hội đã thăm hỏi, tặng quà hộ dân bị ngập úng tại các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, thị trấn Xuân Mai...

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, trong ngày 24-7, các huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với 5 doanh nghiệp thủy lợi thành phố vận hành 237 trạm, với 778 máy bơm tiêu úng, tổng lưu lượng bơm đạt 2,087 triệu mét khối/giờ. Tuy nhiên, do khối lượng nước lớn nên các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai và thị xã Sơn Tây vẫn còn 3.972ha lúa ngập trắng, 1.396ha lúa bị ngập sâu, 482ha hoa màu bị dập nát, 803ha nuôi trồng thủy sản và 330ha cây lâu năm bị ngập tràn…

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tặng quà bà Phạm Thị Toàn là mẹ liệt sĩ tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Ảnh- Bá Hoạt


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên từ ngày 25 đến 26-7 các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50-100mm/ngày. Đối với khu vực TP Hà Nội, từ ngày 27-7 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8-2018.

Nhận định diễn biến thời tiết những ngày tới tiếp tục phức tạp, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa úng, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; trong đó, cần quan tâm giữ vững an ninh trật tự, tài sản cho người dân vùng bị ngập úng nặng. Sau khi nước rút, các địa phương triển khai ngay phương án vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất... 

Về lâu dài, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng đặc thù của vùng thường xuyên bị ngập úng, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ…

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tại buổi làm việc với huyện Chương Mỹ về công tác chống ngập úng . Ảnh- Bá Hoạt


Chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng úng ngập, chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình chính sách tại xã Nam Phương Tiến.

* Tính đến chiều 24-7, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, lũ quét, sạt lở đất những ngày vừa qua đã làm 27 người chết, 7 người mất tích, 26 người bị thương. Lũ quét, sạt lở đất còn làm 243 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11.220 ngôi nhà bị ngập nước, hư hỏng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương khắc phục hậu quả úng ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.