Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sông Tô Lịch "xanh mướt" sau những ngày mưa lớn

Quang Thái| 25/07/2018 18:44

(HNMO) - Sau những ngày mưa lớn, dòng nước, hàng cây ven sông Tô Lịch (Hà Nội) đã trở nên xanh hơn.

Sông Tô Lịch (Hà Nội) có chiều dài khoảng 14km, chảy qua địa bàn 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Do mức độ phát triển và đô thị hóa nhanh, nước thải, rác được xả thẳng xuống sông trong thời gian dài khiến nước sông thường có màu đen.

Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 20 đến 21-7, dòng nước, hàng cây ven bờ sông Tô Lịch đã trở nên xanh hơn.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, phố Nguyễn Khang cho hay: “Tôi thường xuyên đi bộ ven bờ sông Tô Lịch. Sau trận mưa lớn đêm 20-7, rác thải bị cuốn trôi, nước sông xanh hơn, người dân sống quanh khu vực không phải chịu đựng mùi hôi”.

Hình ảnh rác thải nổi trên mặt nước nay đã không còn….

…thay vào đó là một dòng nước màu xanh lục.

Hàng cây 2 bên bờ sông Tô Lịch trở nên căng tràn nhựa sống.

Người lưu thông trên tuyến đường ven sông Tô Lịch cảm thấy thoải mái hơn.

Được biết, sông Tô Lịch là 1 trong 4 con sông trong thời gian tới sẽ được thành phố Hà Nội tập trung cải tạo và việc cải tạo dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Tô Lịch "xanh mướt" sau những ngày mưa lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.