Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng trăm bộ đội và người dân cùng nhau hộ đê tả Bùi

Quang Thái| 30/07/2018 17:07

(HNMO) - Hàng trăm bộ đội cùng người dân các thôn như: Trung Hoàng, Kim Nê… thuộc xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang khẩn trương hộ đê tả Bùi.


Từ chiều 29-7, do mực nước lũ dâng cao trên mức báo động 3, khiến hơn 2km đê sông Bùi đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có nguy cơ bị tràn.


Ngay sau đó, UBND huyện Chương Mỹ đã huy động khoảng 400 người dân tại xã Thanh Bình và các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện tập trung hộ đê.


Anh Lưu Công Minh, thôn Trung Hoàng cho hay: “Chúng tôi bắt đầu hộ đê từ đêm 29-7. Hiện tại, mực nước sông Bùi tại khu vực xã Thanh Bình đã cao hơn mặt đê khoảng 50cm nên chúng tôi phải khẩn trương làm việc để tránh nước tràn qua đê”.


Hiện tại, có khoảng 400 người dân tại xã Thanh Bình và 300 bộ đội khẩn trương hộ đê.


Các chiến sĩ đa phần thuộc lữ đoàn 201 Binh chủng Tăng thiết giáp Bộ Quốc phòng.


Mọi người làm việc trên tinh thần khẩn trương không để nước tràn đê.


Toàn tuyến đê tả Bùi dài hơn 2km chảy qua địa bàn xã Thanh Bình đã được gia cố bằng những bao cát.


Những bao tải được đoàn viên thanh niên xã Thanh Bình vận chuyển ra khu vực hộ đê.


Khuôn mặt ai nấy đều thấm mệt khi hộ đê xuyên đêm.


Được biết, tuyến đê tả Bùi đang được UBND thành phố Hà Nội đầu tư cải tạo nâng cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm bộ đội và người dân cùng nhau hộ đê tả Bùi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.