Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng lũ Chương Mỹ

Kim Nhuệ| 31/07/2018 16:46

(HNMO) - Ngày 31-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả úng ngập trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở huyện Chương Mỹ.


Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, do đêm 30 và ngày 31-7, trên địa bàn thành phố không xảy ra mưa lớn nên mực nước sông Bùi không cao như dự báo. Tính đến 17h ngày 31-7, mực nước sông Bùi đạt mức 7,34m, vượt báo động III là 0,34m, giảm so với đỉnh lũ ngày 30-7 là 0,17m. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của thành phố và chủ động ứng phó các sự cố đê điều, đêm 30-7, huyện Chương Mỹ đã huy động hơn 600 người là lực lượng quân đội và nhân dân các xã: Thanh Bình, Tốt Động, Trung Hòa, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương đắp đê, chống tràn 3.500m, cao 0,8m tuyến đê tả Bùi… Sau đó, huyện Chương Mỹ yêu cầu các xã có tuyến đê tả Bùi đi qua tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng phương tiện, vật tư để triển khai các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

Về tình hình thiệt hại, tính đến 17h ngày 31-7, mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã làm hơn 2.420ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 1.804m tường bao bị sập đổ, sạt lở 1.885m đường giao thông nông thôn, 3.520m đường giao thông nội đồng, hư hỏng 11.910m kênh mương; ngập úng, hư hỏng 11 nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, 14 công trình tôn giáo… Mưa lũ cũng làm 3.683 ngôi nhà của nhân dân bị ngập úng, 6.083 nhân khẩu phải sơ tán, 1.298 hộ dân và 4 trạm bơm phải ngừng cấp điện... 

Để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ nhân dân các xã vùng ngập úng 7.301 thùng mì tôm, 5.051 bình nước, 1.7 31 thùng nước, 3.670 chai nước loại 1,5 lít/chai, 4.931 đôi nến, 110 đèn pin, 18.900kg gạo, 3.361 gói bột canh, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa tươi… Công ty Nước sạch Hà Đông thường xuyên cung cấp nước sạch cho nhân dân vùng úng ngập. Bên cạnh đó, các đoàn công tác các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố đã khám, chữa bệnh cho 1.544 người; cấp phát 4.688 túi thuốc xử lý vệ sinh môi trường, 8.800 tuýp thuốc chữa bệnh ngoài da, 5.740 túi thuốc tiêu độc khử trùng, 2.740 túi phèn chua xử lý nước…

Chia sẻ khó khăn và động viên nhân dân vùng úng ngập của huyện Chương Mỹ, ngày 31-7, nhiều đoàn công tác đại diện cho các đơn vị, địa phương đã đến thăm hỏi động viên viên, hỗ trợ... Tính đến 18h30, huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều thực phẩm, nước uống, hiện vật thiết thực do các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố hỗ trợ.

Sau khi kiểm tra tuyến đê tả Bùi và tình hình úng ngập trên địa bàn xã Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của huyện Chương Mỹ. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyến đê tả Bùi đã an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân của huyện Chương Mỹ và các quận, huyện lận cận, khu vực nội đô… 

Dự báo tình hình úng ngập diễn biến phức tạp và kéo dài nên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện Chương Mỹ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lấy phòng ngừa là chính; coi công tác phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và xã hội. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền biểu dương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác hộ đê, hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất… 

Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, trong ngày 31-7, trên địa bàn 8 huyện còn gần 4.329ha sản xuất nông nghiệp bị úng ngập; trong đó, huyện Chương Mỹ có 2.205ha, Quốc Oai 881ha, Ba Vì 598ha… Để cứu lúa, giảm úng ngập cho các khu dân cư, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 47 trạm bơm với 125 máy bơm tiêu úng các loại… Dự kiến trong ngày hôm nay, khi mực nước đê tả Bùi về ngưỡng an toàn, các doanh nghiệp thủy lợi sẽ tăng số trạm, máy bơm tiêu úng...


* Theo báo cáo nhanh của huyện Quốc Oai, đến chiều 31-7 trên địa bàn huyện vẫn còn 3 khu dân cư thuộc 3 xã bị cô lập do nước lũ bao vây.

 Thôn Bến Vôi, xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) vẫn bị cô lập trong biển nước.


Theo đó, các thôn Phú Cao (xã Phú Cát), Thông Đạt (xã Liệp Tuyết), Bến Vôi (xã Cấn Hữu) của huyện vẫn bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Tính đến nay, toàn huyện có 8 ngôi nhà bị thiệt hại hơn 70% do ảnh hưởng mưa lũ, hơn 700 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 443 ngôi nhà ngập dưới 1m, 258 ngôi nhà ngập từ 1 đến 3m, có 1 ngôi nhà ngập trên 3m, có 2 nhà phải di dời khẩn cấp.


Trong ngày 31-7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai tiếp tục chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn, đồng thời khoanh vùng tiêu kiệt nước trong nội đồng.

Cùng với đó, các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, phục hồi sản xuất, tổng vệ sinh môi trường khu dân cư, trường học, trạm y tế… nơi bị ngập lụt; quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắc phục hậu quả mưa, lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 31-7, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai tiếp tục thăm, động viên, tặng quà nhân dân các xã của huyện bị ảnh hưởng mưa lũ.

Quỹ Vì người nghèo huyện cũng đã hỗ trợ nhân dân đang bị ngập lụt trên địa bàn huyện 252 thùng mỳ tôm, 252 bình nước… Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã cấp thuốc cho 5 xã (Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Phú Cát, Hòa Thạch) hơn 3.000 lọ thuốc nhỏ mắt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng lũ Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.