Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Nhóm PV Ban NNNT| 03/08/2018 12:45

(HNMO) - Trong sáng 3-8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ bà con vùng ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội thông qua những chuyến hàng lương thực, thực phẩm, nước uống và tiền mặt…

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ủng hộ bà con vùng ngập úng huyện Chương Mỹ. Ảnh: Nguyễn Mai


* Sáng 3-8, Hội Nông dân TP Hà Nội đã thăm, tặng quà đợt 2 cho nhân dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ. Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê đã trao tặng huyện 30 triệu đồng để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả ngập úng.

* Sáng cùng ngày, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các đơn vị thành viên đã trao tặng bà con vùng ngập úng số tiền 200 triệu động cùng 100 thùng nước. Ông Nguyễn Hải Hồ, Phó Tổng giám đốc cho biết, đây là tấm lòng do các cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty quyên góp, nhờ huyện Chương Mỹ chuyển đến các hộ dân trong lúc khó khăn. 

Ngày 3-8, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Văn Minh làm trưởng đoàn đã tặng 50 triệu đồng và chia sẻ khó khăn với bà con vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ. Tương tự, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ huyện Sóc Sơn tặng 115 thùng mì tôm, 110 thùng nước, 20 thùng sữa cho nhân dân vùng lũ...

Trong ngày 3-8, huyện Chương Mỹ tập trung khắc phục hậu quả ổn định đời sống người dân. Huyện đã tiếp nhận tiền mặt của các đơn vị hỗ trợ là 2,83 tỷ đồng. UBND các xã, thị trấn trực tiếp nhận hỗ trợ là 144 triệu đồng. Huyện đã hỗ trợ nhân dân vùng úng ngập 11.915 thùng mì tôm, 32.950kg gạo, 1.850 gói lương khô, 190 thùng sữa tươi, 7.191 bình nước, 2.521 thùng lavie, 4.270 thùng nước loại 1,5 lít/chai, 3.361 gói bột canh, 6.931 nến đôi, 110 chiếc đèn pin, 1.000 thùng bột lọc nước, 150 bánh xà phòng…

* Sáng 3-8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội và một số tổ chức, cá nhân phối hợp với Huyện đoàn Quốc Oai, Đoàn Thanh niên các xã Cấn Hữu và Đại Thành đến thăm, tặng quà 240 hộ gia đình ở xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ và thôn Đĩnh Tú tổng số 174 thùng nước lọc đóng chai. Riêng Câu lạc bộ Trao yêu thương của phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, do bà Nguyễn Kim Chi (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nguyễn Du) thay mặt Câu lạc bộ, tặng 116 hộ gia đình ở xóm Bến Vôi và 124 hộ ở thôn Đĩnh Tú tổng số 240 suất quà, mỗi suất 5kg gạo.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội và các tổ chức, cá nhân tặng quà cho bà con vùng ngập lụt xã Cấn Hữu (Quốc Oai).


* Chiều 3-8, Huyện đoàn Thạch Thất phối hợp với Huyện đoàn Quốc Oai, Đoàn Thanh niên xã Cấn Hữu đến thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Cây Chay (xã Cấn Hữu), mỗi hộ 1 thùng mì tôm và 500.000 đồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm sẻ chia với đồng bào vùng lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.