Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy ở Minh Châu

Hà Vân| 18/08/2018 07:39

(HNM) - Nói đến Thượng úy Đào Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Minh Châu (huyện Ba Vì), nhiều người địa phương đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của anh, góp phần quan trọng dần ổn định an ninh trật tự cho


Cuối năm 2016, Thượng úy Đào Anh Tuấn được Công an huyện Ba Vì phân công làm Trưởng Công an xã Minh Châu và khi ấy anh phải đối mặt với nhiều khó khăn. Là xã duy nhất của TP Hà Nội nằm ở bãi giữa sông Hồng nên giao thông ở đây không thuận lợi, trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt đây là địa bàn trọng điểm về ma túy với hơn 100 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trong khi đó, nghiệp vụ của lực lượng Công an xã còn hạn chế. Nhận nhiệm vụ, anh đã cùng lực lượng Công an xã điều tra cơ bản tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, từ đó tham mưu với Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, củng cố lực lượng Công an xã. Quá trình thực hiện, anh nhiệt tình hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng đội từ việc lên kế hoạch xử lý vụ việc, đến tổ chức truy bắt đối tượng...

Đặc biệt, anh còn luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã với các ban, ngành, đoàn thể của xã, lãnh đạo các thôn, khu dân cư, nhà trường. Qua đó tạo mạng lưới và huy động cả hệ thống chính trị địa phương cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời lực lượng Công an xã cũng nắm bắt tình hình tốt hơn.

Tập trung đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, gần hai năm qua, Thượng úy Đào Anh Tuấn đã cùng lực lượng Công an xã, sự hỗ trợ của Công an huyện giải quyết được những tụ điểm mua, bán ma túy gây nhức nhối dư luận nhiều năm liền. Sau hai năm, đã có 7 vụ liên quan đến ma túy được khám phá với 11 đối tượng. Bên cạnh đó, anh còn vận động, đưa 15 đối tượng đi cai nghiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu Nguyễn Bá Hòa nhận xét, Thượng úy Đào Anh Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp tình hình an ninh trật tự của xã ổn định hơn, nhân dân rất phấn khởi. Đồng thời, anh cũng được Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, UBND huyện Ba Vì khen thưởng về thành tích trong công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy ở Minh Châu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.