Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ học sinh vùng cao Ngải Thầu (Lào Cai) trước thềm năm học mới

Thương Nguyệt| 28/08/2018 10:53

(HNMO) - Ngày 26-8, Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới, Đoàn Thanh niên Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội cùng Công ty CP Thực phẩm và Du lịch Sao Việt đã đến thăm, tặng quà, hỗ trợ học sinh Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ngải Thầu (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ngải Thầu nằm ở vùng cao biên giới, học sinh là con em dân tộc thiểu số, kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn nên chưa quan tâm đến việc học của con em… Vì thế chất lượng giáo dục của trường chưa cao, kết quả thi học sinh giỏi, giao lưu cấp huyện đạt thấp.

Dù còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường với lòng tâm huyết và yêu nghề đã luôn nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Năm học vừa qua, trường đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh tới lớp đạt tỷ lệ 100%; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nhà trường, tu sửa cơ sở vật chất, cảnh quan xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

Đoàn công tác tặng quà học sinh Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ngải Thầu.


Ngoài ra, trường cũng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo hướng đổi mới một cách nghiêm túc, thực chất, không gây áp lực đối với học sinh. Bên cạnh đó là tổ chức tốt công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các các sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, các buổi dự giờ, giúp đỡ giáo viên còn yếu chuyên môn.

Nhờ những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nên năm 2017 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tiếp tục duy trì mức độ 3 năm 2018, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đảm bảo bền vững.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Phan Duy Thắng tặng quà cho học sinh.


Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 26-8 vừa qua, đoàn công tác của Báo Hànộimới, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội cùng Công ty CP Thực phẩm và Du lịch Sao Việt đã đến thăm, tặng quà gồm 100 chăn ấm với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho học sinh Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ngải Thầu trước khi bước vào năm học mới.  


Tại lễ trao tặng, Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, Báo Hànộimới đã thực hiện nhiều công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa bàn khác trên cả nước. Chuyến công tác lần này đến với trường Ngải Thầu là thể hiện tấm lòng, mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân vùng cao, qua đó góp phần hỗ trợ để tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập trong năm học mới 2018-2019.

Lòng hảo tâm, sự hỗ trợ và động viên kịp thời của Công ty CP Thực phẩm và Du lịch Sao Việt là nguồn động viên giúp các em học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập năm học mới. Trong ảnh: Phó Giám đốc Vũ Duy Tùng trao quà cho các học sinh.


Ông Vũ Duy Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Thực phẩm và Du lịch Sao Việt cũng khẳng định, hoạt động này là tình cảm gửi gắm tới nhà trường, mong rằng đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường bước vào năm học mới với nhiều thành công.

Trước tấm lòng, sự hỗ trợ và động viên kịp thời của đoàn công tác, ông Ly Giờ Có, Bí thư Đảng Ủy xã Ngải Thầu gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng dành cho huyện Bát Xát nói chung và xã Ngải Thầu nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ học sinh vùng cao Ngải Thầu (Lào Cai) trước thềm năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.