Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

Thương Nguyệt| 28/08/2018 10:58

(HNMO) – Vừa qua, đoàn công tác Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng (ĐBP) A Mú Sung (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

ĐBP A Mú Sung thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai giữ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới dài 26,902 km với 4 cột mốc quốc giới, từ mốc 90(2) đến mốc 93(2). Địa bàn đồn phụ trách gồm 2 xã A Mú Sung và Nậm Chạc, có 18 thôn với tổng số 1.068 hộ/5.188 khẩu.

Dù nằm trên địa bàn biên giới có địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ ĐBP luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nỗ lực trong quá trình công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Thượng tá Trần Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên ĐBP A Mú Sung.


Báo cáo khái quát tại buổi gặp mặt, Chính trị viên ĐBP A Mú Sung Trần Văn Khoa khẳng định, đồn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý biên giới; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu cho địa phương trong phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhờ đó, tình hình tuyến biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đồn phụ trách cơ bản ổn định; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định tại địa phương.

Hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể 2 xã diễn ra thường xuyên và hiệu quả; tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định. Đồn cũng tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở; xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó bền chặt.

Về phương hướng công tác năm 2019, ĐBP A Mú Sung tiếp tục triển khai lực lượng bám tình hình địa bàn và nhân dân; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tại những vị trí trọng điểm; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã A Mú Sung và Nậm Chạc trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật…

Chính trị viên Trần Văn Khoa mong muốn trong thời gian tới, ĐBP A Mú Sung tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Hànộimới, đặc biệt khi đồn tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019).

Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tặng quà cho ĐBP A Mú Sung.


Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, từ mối quan hệ kết nghĩa giữa Báo Hànộimới và ĐBP A Mú Sung đã tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên của Báo thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn đồn đóng quân. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng tập thể cán bộ, phóng viên của Báo luôn mong muốn được đóng góp một phần công sức để hỗ trợ người dân nơi địa đầu của Tổ quốc vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Tổng Biên tập Lê Hoàng Anh kỳ vọng tình cảm giữa Báo Hànộimới và ĐBP A Mú Sung ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, trở thành cầu nối cho nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hiểu thêm về điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ ĐBP A Mú Sung cũng như đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn để tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.