Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội giải tỏa vi phạm tại hồ Ngòi

Theo VĂN CẢNH-NGUYỄN THẮNG (TTXVN/VIETNAM+)| 06/09/2018 10:56

Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng ngang nhiên lấn chiếm hồ Ngòi tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương đã thừa nhận có vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực này, đồng thời cho máy xúc thi công múc đất ở những nơi lấn chiếm để hoàn nguyên hồ Ngòi về đúng hiện trạng.

Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Phùng Mạnh Dũng thừa nhận có tình trạng đổ đất phế thải xây dựng với phần diện tích vi phạm từ 25-30m2, đồng thời lều, lán tạm được dựng sai quy định ở khu vực này.

Theo ông Phùng Mạnh Dũng, vi phạm thường diễn ra vào đêm và các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ nên lực lượng chức năng khó phát hiện, ngăn chặn.

Gần đây nhất, đêm 25-8, ngay khi phát hiện đối tượng đổ trộm đất vật liệu xây dựng, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tổ công tác phối hợp xuống lập biên bản thực hiện theo quy định pháp luật; tổ chức phương tiện để xúc những phần đổ trộm đó trả lại nguyên trạng ban đầu.

UBND phường Trung Văn tổ chức phương tiện để xúc những phần vật liệu đổ trộm tại hồ Ngòi. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)


Thời gian tới, UBND phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý triệt để, không để vi phạm phát sinh.

Tuy nhiên, theo các hộ dân chung cư Mulberry Land đang sinh sống cạnh hồ Ngòi, việc kiểm tra, xử lý vi phạm ở khu vực này cần được triển khai quyết liệt hơn nữa nhằm tránh tình trạng xử lý theo kiểu đối phó, "đánh trống bỏ dùi" gây bức xúc trong nhân dân.

Bà Tống Thị Minh Ngà, ở chung cư Mulberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết: "Trước đây, chúng tôi đã gửi đơn phản ánh nhiều lần, thậm chí họp với lãnh đạo phường Trung Văn nhưng hồ vẫn bị các đối tượng ngang nhiên lấn chiếm. Chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, chính quyền địa phương mới khẩn trương vào cuộc. Do vậy, cần kiểm điểm xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm, làm bài học đối với các đối tượng coi thường pháp luật".

Bà Chu Thị Mai ở chung cư Mulberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông cũng cho rằng, các cấp chính quyền cần kiên quyết vào cuộc hơn nữa để trả lại lòng hồ như cũ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.

Mùa mưa lũ năm 2018 đang diễn biến phức tạp, hồ Ngòi làm nhiệm vụ điều tiết thoát nước cho 5 tòa nhà với khoảng 1.500 cư dân.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có công văn yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ thông tin Thông tấn xã Việt Nam đã đưa với nội dung: “Cần xử lý nghiêm tình trạng ngang nhiên san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi".

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn yêu cầu kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội giải tỏa vi phạm tại hồ Ngòi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.