Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội sẽ chú trọng bồi dưỡng cán bộ làm dân vận

Nguyên Hoa| 12/10/2018 06:54

(HNM) - Ngày 11-10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị điển hình “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, giai đoạn 2013-2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự hội nghị.


Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trò chuyện với các đại biểu. Ảnh: QĐND


Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, các đơn vị trong toàn quân đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tiếp tục xác định quyết tâm chính trị trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo. Các đơn vị phải bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết để dân vận tốt, tuyên truyền thuyết phục hiệu quả; xử lý tình huống nhanh, nhạy, linh hoạt. Phong trào “Dân vận khéo” của quân đội cần kết hợp hiệu quả với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 40 tập thể, 50 cá nhân tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội sẽ chú trọng bồi dưỡng cán bộ làm dân vận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.