Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh 8 huyện, 35 xã thoát nghèo

Phương Nguyên - Minh Ngọc| 13/10/2018 07:09

(HNM) - Sáng 12-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.


Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là hai chương trình mục tiêu quốc gia, được tập trung nguồn lực từ trung ương đến địa phương. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số... tiêu biểu là Chương trình 135...

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CAND


Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội khóa XIV sẽ đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình giảm nghèo bền vững. Hiện nay, tỷ lệ giảm nghèo của cả nước bình quân khoảng 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân hơn 3%/năm... Tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 8,23% năm 2016, ước tính sẽ giảm còn 5,5% vào cuối năm 2018.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai tốt các nội dung giải pháp giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững để cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước thời hạn, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen tặng 20 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; phát động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện các bộ, ban, ngành chức năng.

Cuộc thi năm nay có sự chuyển biến cả về quy mô và chất lượng. Ban Tổ chức lựa chọn trao 2 giải A, 9 giải B, 27 giải C và Khuyến khích.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019 và nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Theo đó, mỗi tin nhắn với cú pháp VNN gửi 1409, các tổ chức, cá nhân sẽ đóng góp 20.000 đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1-10 đến hết 31-12-2018. Năm 2017, chương trình nhắn tin thu về gần 7,5 tỷ đồng, được sử dụng để hỗ trợ hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 8 huyện, 35 xã thoát nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.