Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển

Trang Thu| 14/10/2018 07:13

(HNM) - Ngày 13-10, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Tiền thân là Trạm Quân y lưu động phục vụ quân đội viễn chinh Pháp ở Sơn Tây, sau đó là nhà thương khám, chữa bệnh cho dân bản xứ, đến nay Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây có quy mô 440 giường bệnh nội trú, 22 khoa, 4 phòng chức năng và hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện được xếp hạng II tuyến thành phố, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân phía Tây Thủ đô và tỉnh lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, dù có nhiều cố gắng, nỗ lực, nhưng trước yêu cầu phát triển, bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn. Đó là cơ sở hạ tầng cần đầu tư nâng cấp để bảo đảm công năng hoạt động; thiếu trang thiết bị y tế hiện đại để phát triển kỹ thuật chuyên sâu; thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao...

Đồng chí Ngô Văn Quý đề nghị bệnh viện quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; kết hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên, phát triển các kỹ thuật mới. Mặt khác, tăng cường xã hội hóa, hợp tác y tế trong, ngoài nước; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai dự án đầu tư xây dựng bệnh viện trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.