Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn diện rộng, đường ngập, cây đổ, nhiều hoạt động tạm ngưng

Nguyễn Lê - Hà Tuấn| 25/11/2018 18:38

(HNMO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (bão Usagi), trong ngày 25-11, mưa trải trên diện rộng tất cả các quận, huyện thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Tại huyện Cần Giờ - nơi ảnh hưởng đầu tiên khi cơn bão đổ bộ vào đất liền - đến trưa 25-11 xuất hiện mưa khá to, kèm gió giật mạnh. Tuy nhiên, đến chiều chưa ghi nhận thiệt hại nào đáng kể.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, lãnh đạo thành phố và huyện Cần Giờ cùng các lực lượng chức năng luôn túc trực 24/24 giờ, thông báo kịp thời cho bà con thông tin về cơn bão số 9 qua các hệ thống thông tin trên địa bàn.

Gần 16h chiều 25-11, dù bão số 9 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới nhưng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ vẫn mưa rất lớn. Mưa trải trên diện rộng khắp địa bàn thành phố từ sáng sớm 25-11, nhiều khu vực xuất hiện gió mạnh.

Cây ngã đổ tại huyện Cần Giờ chiều 25-11 do gió giật mạnh.


Ghi nhận cho thấy, mưa lớn do ảnh hưởng từ bão đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngập sâu. Trên hệ thống cảnh báo ngập của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố, hàng loạt tuyến đường như Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Lã Xuân Oai (quận 9), Cây Trâm (quận Gò Vấp), khu Thảo Điền (quận 2), Nguyễn Văn Quá (quận 12)... đang trong tình trạng ngập nặng tính từ 15h30.

Đến chiều cùng ngày, do mưa kết hợp với triều cường nên tình trạng ngập nặng hơn, đặc biệt các tuyến đường khu vực ngoại thành.

Ghi nhận của phóng viên trên đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân), nhiều đoạn nước ngập mênh mông, đặc biệt là đoạn gần giao lộ với đường Võ Văn Kiệt. Tại khu vực này, nước dâng cao gần nửa mét, đen đặc, bốc mùi hôi thối. Hàng loạt phương tiện chết máy, phải dắt bộ khi lưu thông qua khu vực này, trong khi ở hai bên đường, nhiều hộ dân đang kê kích các tấm ván để che chắn trước cửa nhà, tránh nước tràn vào.

Đường phố TP Hồ Chí Minh ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 9 chiều 25-11.


Tương tự, trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua vị trí giao cắt với đường ngang xe lửa (quận Thủ Đức), tính đến 16h cùng ngày, cũng đang ngập nặng. Đoạn này khá trũng so với mặt đường xung quanh, làm nước dồn về đây, khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, một số tuyến đường xuất hiện cây ngã đổ, một người đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh) bị một cây lớn bật gốc đè trúng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, các cơ quan chức năng thành phố khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, các hoạt động đông người, nhất là hoạt động ngoài trời phải hoãn lại.

* Tối 25-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo học sinh tất cả các cấp học, bậc học trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ học cả sáng và chiều 26-11. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn diện rộng, đường ngập, cây đổ, nhiều hoạt động tạm ngưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.