Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc thi “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam”

Quang Thái| 27/11/2018 11:59

(HNMO) - Sáng 27-11, tại Trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi thiết kế kiến trúc “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam” do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức đánh chiêng phát động cuộc thi

Cuộc thi thiết kế kiến trúc với chủ đề “Chung tay Kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam” nhằm nghiên cứu, thiết kế, tìm ra những kiến trúc phù hợp cho vùng nông thôn. BTC đặt ra yêu cầu các thiết kế phải rẻ, sáng tạo mà vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của nông thôn và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trên cả nước...

Trong buổi phát động đã diễn ra Tọa đàm “Nhà ở nông thôn từ truyền thống đến hiện đại” với sự tham gia của Hội Kiến trúc sư các địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang… nhằm trao đổi và cung cấp thông tin về nhà ở nông thôn hiện nay.

Cuộc thi kéo dài đến tháng 3-2019.

Nội dung cuộc thi

Đề xuất phương án thiết kế kiến trúc “Nhà ở nông thôn” đáp ứng nhu cầu sau:
A. Quy mô
Khuôn viên: Tùy chọn địa điểm thiết kế.
Ngôi nhà: Diện tích tối đa 150m2, 2 tầng.

B. Hạng mục
Lựa chọn 1 trong 4 hạng mục nhà ở: Miền Bắc, Trung, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ.

C. Thể loại công trình
Nhà ở nông thôn theo quy mô hạng mục nêu trên.

D. Yêu cầu bắt buộc
+Vật liệu: Sử dụng các vật liệu bằng thép màu, có kết cấu mái và tấm lợp mái.
+Kiến trúc: Tổ chức không gian nội thất tiện nghi, phù hợp với mục đích sử dụng. Kiến trúc thể hiện tính đương đại, có giá trị thẩm mỹ và thích ứng với điều kiện tự nhiên, khí hậu…
+Khuyến khích: Các giải pháp sáng tạo về thông gió, chiếu sáng tự nhiên và hạn chế bất lợi của điều kiện khí hậu.

Giải thưởng và quy chế cuộc thi xem tại Wedsite:
https://cuocthithietkekientruc.maidepnhasang.vn/trang-chu.html.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.