Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền, phổ biến về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Khánh Thu| 30/11/2018 17:48

(HNMO) – Chiều 30-11, hơn 200 vị chức sắc, tăng ni trên địa bàn thành phố đã tham dự hội nghị tăng sự mở rộng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.


Tại hội nghị, các chức sắc, tăng ni đã được tuyên truyền, phổ biến về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, dự thảo Quy chế quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động phật sự (của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội).

Trong đó, việc bổ nhiệm sư trụ trì phải đăng ký trước với cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố; bảo đảm sư trụ trì chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tránh mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ hoặc với người dân, phật tử ở cơ sở tự viện. Thẩm quyền tiến hành thủ tục đăng ký xây dựng mới cơ sở tự viện thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã. Việc xây dựng lại, trùng tu tự viện phải trình Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật về xây dựng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền, phổ biến về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.