Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của truyền thống Phật giáo

Khánh Thu| 01/12/2018 16:24

(HNMO) – Ngày 1-12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308–2018), 10 năm hợp nhất Phật giáo Thăng Long với Phật giáo xứ Đoài (12/2008 -12/2018).


Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, các sở, ban, ngành và đông đảo tăng ni trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã ôn lại tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) đối với đạo pháp và dân tộc…

Đọc diễn văn kỷ niệm 10 năm hợp nhất Phật giáo Thăng Long và Phật giáo xứ Đoài, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội từng bước đổi mới tư duy, thực hiện đúng phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đạt được nhiều thành tựu nổi bật…

Hiện toàn thành phố có hơn 2.100 tăng ni, gần 1.700 tự viện, trong đó có nhiều danh lam, di tích nổi tiếng. Tăng ni luôn đoàn kết, hòa hợp; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia ủng hộ quỹ từ thiện, xây nhà tình nghĩa, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng quà các gia đình chính sách, chăm sóc người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa… với tổng số tiền hơn 161 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của truyền thống Phật giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.