Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ sẽ “phủ sóng” toàn quốc vào đầu năm 2019

Hà Hiền| 05/12/2018 15:40

(HNMO) - Ngày 5-12, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức ngày hội “Sắc hồng nhân ái”...


Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong những năm vừa qua, các cấp hội Chữ thập đỏ rất quan tâm tới việc phát triển mạng lưới tình nguyện viên và các phong trào tình nguyện nhân đạo. Ngoài việc thực hiện tốt những phong trào đã triển khai, bắt đầu từ đầu năm 2019, mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ chính thức “phủ sóng” ở 63/63 tỉnh, thành phố, góp phần gắn kết, thúc đẩy hoạt động tình nguyện nhân đạo phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu.  

Sau lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện, các đơn vị chức năng đã trao giải cuộc thi viết “Tôi tình nguyện 2018”. Phát động từ đầu tháng 11-2018, Ban tổ chức cuộc thi nhận được hơn 100 bài viết về những cá nhân, nhóm tình nguyện hoạt động vì cộng đồng của hơn 100 tác giả chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 1 giải A, 2 giải B.

Ngày hội “Sắc hồng nhân ái” thu hút nhiều thanh niên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu về khoảng 500 đơn vị máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ sẽ “phủ sóng” toàn quốc vào đầu năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.