Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phục vụ nhân dân đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Võ Lâm| 30/12/2018 06:27

(HNM) - Nhằm chủ động công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU.

Theo đó, thành phố xác định mục tiêu phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền sắp tới bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi hăng say thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ và nhân dân Thủ đô ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2019.

Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành chủ động chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khu vực còn khó khăn; đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; tổ chức tốt các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động vừa tạo không khí vui tươi, vừa bảo đảm đúng phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Thành ủy Hà Nội nêu rõ nội dung phân công nhiệm vụ cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Như truyền thống những năm trước, bên cạnh các buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố sẽ dành nhiều thời gian để đi thăm, tặng quà, chúc Tết một số tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm các cơ quan, đơn vị có nhiều người trực Tết như công an, quân đội, điện lực, y tế; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhân sĩ, trí thức, gia đình chính sách, công nhân lao động, công dân Thủ đô ưu tú, người tốt việc tốt, hộ nghèo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục vụ nhân dân đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.