Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính sách dân tộc chưa khuyến khích đồng bào tự vươn lên thoát nghèo

Phương Nguyên| 04/01/2019 07:00

(HNM) - Sáng 3-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đại sứ quán Ailen tổ chức hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội thảo - Ảnh: VGP/Lê Sơn


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho rằng, mặc dù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những kết quả nhất định nhưng tình trạng thiếu việc làm, đói nghèo, thiên tai, bệnh tật vẫn là thách thức lớn đối với bà con nơi đây. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 53% số hộ nghèo cả nước. Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực. Vẫn còn khoảng 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo. Hơn 54 nghìn hộ thiếu đất sản xuất, hơn 58 nghìn hộ thiếu đất ở, 223 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt cần được hỗ trợ, chưa được giải quyết thấu đáo.

Tham luận tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia về dân tộc thiểu số và miền núi cùng chung quan điểm, hiện nay hệ thống chính sách còn dàn trải, nguồn lực thực hiện còn khó khăn, chưa khai thác hết tiềm năng của từng vùng, chưa khuyến khích được đồng bào vươn lên tự thoát nghèo, sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng và thực hiện chính sách còn hạn chế.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, để khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đưa vào chương trình công tác năm 2019 xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo hướng tích hợp các chính sách, giải pháp nhằm phát triển nhanh, bền vững hơn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính sách dân tộc chưa khuyến khích đồng bào tự vươn lên thoát nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.