Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60-62%

Hà Hiền| 07/01/2019 07:25

(HNM) - Theo tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2018, cả nước tạo việc làm cho gần 1,65 triệu lao động, đạt 103% kế hoạch, trong đó có hơn 1,5 triệu người được tạo việc làm trong nước.


Năm 2019, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tư vấn, hỗ trợ việc làm cho khoảng 2 triệu lượt người.

Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm, cả nước có 60-62% lao động qua đào tạo, trong đó có 24-25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; đưa hơn 100.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục giảm, cơ bản không để hộ gia đình chính sách nào phải rơi vào cảnh nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60-62%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.