Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở rộng đường Láng: Giữ nguyên hàng xà cừ ở giữa đường

Bảo Hân| 08/01/2019 16:05

(HNMO) - Chiều 8-1, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội thông tin về việc chặt hạ, đánh chuyển gần 500 cây xanh và tình hình triển khai dự án xén mở rộng đường Láng.

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.


Theo ông Tuấn, nhằm phát huy hiệu quả giải pháp xén dải phân cách mở rộng mặt đường, ngày 11-10-2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 5447/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xén mở rộng đường Láng (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo dự án do Sở GTVT lập, được UBND thành phố phê duyệt, tổng chiều dài tuyến được xén mở rộng khoảng 4km, có điểm đầu tuyến là Cầu Giấy và điểm cuối là Ngã Tư Sở. Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, xén hè bên phải tuyến, từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m và xây mới vỉa hè rộng 1,5m tiếp giáp phần xe chạy.

Ngoài ra, thành phố sẽ tiến hành di dời 3 công trình gây ùn tắc giao thông trong phạm vi xén mở rộng mặt đường bao gồm: Cây xăng đầu cầu 361, đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. Riêng Miếu Đôi Cô Cửa Sông sẽ không di dời, tổ chức xén mở rộng vào dải phân cách giữa, di chuyển cây xanh trong phạm vi xén.

Dự án sẽ tiến hành xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát bờ sông.

Việc di chuyển cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định, thống nhất báo cáo UBND thành phố phương án thực hiện..  Sẽ chỉ di chuyển, chặt hạ những cây ở hè phía bờ sông, hàng xà cừ ở dải phân cách giữa của đường vẫn được giữ nguyên. Tổng số có 476 cây xanh các loại trong diện phải xử lý, gồm: Dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, sâu gốc, nghiêng, phát triển không bình thường hoặc cây đã chết).


Công tác chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ được UBND thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện, không tính vào dự án này.

Hàng cây xà cừ được giữ nguyên không thuộc phần mở rộng đường Láng. Ảnh: Tiền phong


Ông Ngô Mạnh Tuấn cho biết, tổng mức đầu tư của dự án là trên 64,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí cho việc di chuyển, chặt hạ cây xanh là 3,6 tỷ đồng.

Lý giải việc phải tiến hành dự án vào cuối năm, thời điểm lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng, dễ xảy ra ách tắc, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, vì kinh phí thực hiện năm 2019 mới được thành phố phân bổ. Sở đã triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình, quy định.

"Việc xén hè, xén dải đất dự trữ dành cho giao thông sẽ được thành phố triển khai vào từng thời điểm thích hợp để mở rộng phần lưu thông của phương tiện thuận lợi nhất. Trong tình hình phương tiện giao thông phát triển nhanh thì việc xén hè, tăng diện tích dành cho giao thông là một trong những giải pháp cần thiết" - ông Tuấn khẳng định.

Về tiến độ triển khai dự án, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết đã chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an toàn, chất lượng và đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành một số tuyến, đoạn đường hay xảy ra ách tắc, phục vụ người dân đi lại an toàn, thông suốt trước, trong và sau Tết.

 80-85% cây xanh sống sau di dời

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, tại dự án này, Sở đã thành lập tổ công tác liên ngành đánh giá từng cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình để xây dựng tiêu chí di dời hay chặt hạ. 371 cây được báo cáo thành phố di chuyển về nút giao Đại lộ Thăng Long với tỉnh lộ 70 (thuộc quận Nam Từ Liêm).

Theo ông Thắng, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều dự án lớn, hạn chế chặt hạ cây xanh, tập trung di dời cây về 3 vị trí, là các nút giao lớn. Tỷ lệ cây sống khoảng 80-85%, tạo cảnh quan tốt cho các khu vực này.

Về phương án chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ tại khu vực giáp sông Tô Lịch, thành phố đặt yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, tạo điểm nhấn cho khu vực ven sông với mô hình theo nhiều lớp, nhiều mảng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mở rộng đường Láng: Giữ nguyên hàng xà cừ ở giữa đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.