Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng hành, bảo vệ quyền lợi của hội viên

Dương Linh| 09/01/2019 06:55

(HNM) - Với phương châm, hội viên gặp khó ở đâu, ở đó có tổ chức hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội luôn đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ và trẻ em.

Phụ nữ được luật sư tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.


Nhận được thông tin chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp, hội viên Chi hội 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Biên (quận Long Biên) và cháu Vũ Thị Cẩm Tú (con gái chị Điệp) bị chồng chị Điệp đánh đập, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Long Biên đã phối hợp với cảnh sát khu vực, tổ dân phố xác minh vụ việc, đưa mẹ con chị Điệp đến địa chỉ tin cậy để tạm lánh, bảo đảm an toàn cho hai mẹ con. Đồng thời Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đề xuất với Công an phường mời chồng chị Điệp lên nhắc nhở. Bằng biện pháp vừa răn đe, vừa phân tích có tình, có lý, chồng chị Điệp đã nhận khuyết điểm, xin lỗi vợ và gia đình, làm cam kết không đánh vợ con nữa.

Khi biết bà Nguyễn Thị Hưng ở phường Bưởi (quận Tây Hồ), có hai con khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hướng dẫn bà Hưng viết đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết.

Đó chỉ là hai trong số nhiều trường hợp mới được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ Bùi Thị Ngọc Thúy cho biết: Quận hội đã tăng cường và lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp, gắn với bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Trong đó nổi bật là qua giám sát về thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước trên địa bàn đã giúp một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng đúng chế độ, 242 thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp hằng tháng; 100% hộ nghèo và con hộ nghèo được hỗ trợ học phí học tập; 5 trường hợp phụ nữ khuyết tật được nhận trợ cấp xã hội…

Trong 5 năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham gia quản lý nhà nước, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới. Qua hoạt động giám sát, các cấp hội đã phát hiện 257 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa được hưởng chế độ theo quy định, lập danh sách đề xuất, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bổ sung chế độ kịp thời. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức 350 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, quyền của phụ nữ cho trên 50.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ; thành lập 200 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa khẳng định: Các cấp hội luôn quan tâm nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp phụ nữ, với phương châm, hội viên gặp khó ở đâu, ở đó có tổ chức hội. Thời gian tới, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ chủ động hơn trong lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ, trẻ em để tổ chức giám sát, phản biện; đồng thời tăng cường theo dõi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị sau giám sát, phản biện. Tổ chức hội cũng sẽ tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ và tuyên truyền, vận động chị em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành, bảo vệ quyền lợi của hội viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.