Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 10-1

HNMO| 10/01/2019 18:45

(HNMO) - Ngày 10-1, trên HNMO đăng tải nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong nước và quốc tế, được bạn đọc quan tâm...

Cần hiểu đúng quy định về ghi âm, ghi hình trong hoạt động tiếp công dân; Khởi tố, mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam...


Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh, tuyệt đối trung thành:
Ngày 10-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu nhấn mạnh tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, phải tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. (XEM CHI TIẾT).



Công tác dân vận củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân: Sáng 10-1, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh việc giữ vững dân chủ, kỷ cương, không để kẻ xấu lợi dụng dân chủ và công tác dân vận để thực hiện các hành vi sai trái. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn “Năm dân vận chính quyền 2019” sẽ được thực hiện hiệu quả, thiết thực hơn nữa, đáp ứng niềm tin của nhân dân. (XEM CHI TIẾT)



Bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sau một ngày làm việc, chiều 10-1, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc dưới dự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục chỉnh lý dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), đồng thời, hoàn thiện 3 dự thảo Nghị quyết để ký ban hành. (XEM CHI TIẾT)



Thúc đẩy các quan hệ đối ngoại của Đảng vào chiều sâu và thực chất: Ngày 10-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. (XEM CHI TIẾT)



Lan toả, tạo sự thống nhất trong thực hiện đổi mới hệ thống chính trị: Chiều 10-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã họp hội nghị lần thứ 13, tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. (XEM CHI TIẾT)



Hà Nội mong muốn hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường: Ngày 10-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Takaaki Katsumata tới trao đổi về các vấn đề môi trường. (XEM CHI TIẾT)



Hơn 100 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Ngày 10-1, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tham dự. (XEM CHI TIẾT)



ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần hiểu đúng quy định về ghi âm, ghi hình trong hoạt động tiếp công dân: Chiều 10-1, trao đổi với HNMO, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẳng định quy định về ghi âm, ghi hình trong hoạt động tiếp công dân là cần thiết và cần được hiểu đúng, hiểu rõ. Bởi, trụ sở tiếp công dân là cơ quan công quyền nên phải có nội quy và khi công dân đến làm việc, cần tôn trọng nội quy... (XEM CHI TIẾT)



Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV. (XEM CHI TIẾT)



Vận chuyển 10 bánh heroin, thiếu nữ 18 tuổi lĩnh án tử hình: Sáng 10-1, TAND Hà Nội đã tuyên Lường Thị Huấn (18 tuổi, trú huyện Mường Chà, Điện Biên) và Vi Trung Hiển (30 tuổi, quê Lạng Sơn) án tử hình vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. (XEM CHI TIẾT)



EU nhận thêm cú sốc từ Mỹ: Sau những căng thẳng với Mỹ liên quan tới thương mại, thỏa thuận hạt nhân Iran hay quyết định của Nhà Trắng bất ngờ rút quân khỏi Syria, Liên minh châu Âu (EU) lại vừa bất ngờ nhận thêm cú sốc nữa từ quốc gia đồng minh thân thiết bên kia bờ Đại Tây Dương khi Washington đã âm thầm hạ cấp đại sứ quán của khối này tại xứ Cờ hoa. (XEM CHI TIẾT)



Yemen: Phiến quân tấn công đoàn diễu binh của Chính phủ, nhiều người thương vong: Ngày 10-1, máy bay không người lái của phiến quân Houthi đã tấn công đoàn diễu binh của Chính phủ Yemen tại tỉnh Lahaj, khiến một số người thương vong. Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở khu vực này và một số quan chức cấp cao đã bị thương trong vụ tấn công. (XEM CHI TIẾT)



Hơn 640 chuyến bay tại Đức bị hủy bỏ do đình công: Ngày 10-1, hơn 640 chuyến bay đã bị hủy bỏ sau khi các nhân viên an ninh tại nhiều sân bay lớn của nước Đức như Duesseldorf, Cologne và Stuttgart đình công đòi tăng lương. (XEM CHI TIẾT)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 10-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.