Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Giải quyết hơn 82% thông tin phản ánh của người dân

Trọng Ngôn| 17/01/2019 07:25

(HNM) - Ngày 16-1, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.


Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đã kiểm tra đối với 2.104 tổ chức Đảng và 2.515 đảng viên, giám sát đối với 1.819 tổ chức Đảng và 2.460 đảng viên. Đặc biệt, các cấp ủy đã giải quyết 3.074/3.747 thông tin phản ánh của người dân (đạt tỷ lệ 82,03%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công tác kiểm tra Đảng có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh hơn; đồng thời giúp chính quyền hoạt động hiệu quả cao. Để làm tốt công tác này, phải huy động cả hệ thống chính trị vào việc kiểm tra, giám sát...

Dịp này, 11 tập thể thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU và 11 tập thể có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Giải quyết hơn 82% thông tin phản ánh của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.