Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Hà Nội: Chăm lo để người dân ai cũng có Tết

HNMO| 17/01/2019 18:28

(HNMO) - Với mục tiêu để người dân Thủ đô ai cũng có Tết, ai cũng được hưởng Tết vui tươi, bình yên, thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bằng các giải pháp tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

(HNMO) - Hôm nay (17-1), các sự kiện diễn ra như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết của Văn phòng Chủ tịch nước; Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà Tết tại huyện Ba Vì; Huy động thành công 11.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ; Nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết phủ trắng trên đỉnh Fansipan... đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc.


Văn phòng phải ''đúng vai, thuộc bài'', hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ:
Đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng Chủ tịch nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước cần nắm vững và tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; làm cái gì và làm như thế nào cho hiệu quả, phải “đúng vai, thuộc bài”. XEM CHI TIẾT



Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Đó cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 17-1. XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà Tết tại huyện Ba Vì:
Phát biểu chúc Tết nhân dân huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn là truyền thống văn hoá tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT 



Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng kết công tác năm 2018:
Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: MTTQ các cấp thành phố Hà Nội cần khuyến khích mọi người, mọi tổ chức, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, nêu cao tính cộng đồng, truyền thống nhân ái, tham gia giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. XEM CHI TIẾT



Hà Nội: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU: Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU cho rằng: Lãnh đạo quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đều nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức đối thoại, qua đó làm “giảm nhiệt” các vụ khiếu kiện phức tạp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn thành phố... XEM CHI TIẾT



Huy động thành công 11.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ:
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, huy động được 11.000 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT 



Hong Kong miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam: Bắt đầu từ ngày 17-1-2019, Chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ Việt Nam với thời gian lưu trú tại Hong Kong trong 14 ngày. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan:
Sáng 17-1, đỉnh Fansipan trắng xóa một lớp băng tuyết dày khoảng 7mm, băng tuyết rơi bao phủ khắp mặt sàn khu vực chóp tháp. XEM CHI TIẾT



Hà Văn Thắm bị triệu tập đến phiên xử vụ án tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn: 
Hà Văn Thắm (sinh năm 1972) là một trong số những người được Hội đồng xét xử quyết định triệu tập đến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (viết tắt là Công ty BSR) vào ngày 21-1 tới... XEM CHI TIẾT



Thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng:
 Ngày 16-1, CNN dẫn nguồn tin an ninh cho hay, các nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một nam thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng và thiết bị nổ tự chế. XEM CHI TIẾT



Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Mỹ làm việc cho Nga:
Ngày 16-1, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm việc cho Nga trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về mối quan hệ giữa ông với Moscow. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Hà Nội: Chăm lo để người dân ai cũng có Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.