Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhộn nhịp chợ đầu mối Hà Nội đêm giáp Tết Nguyên đán

Quang Thái| 03/02/2019 07:42

(HNMO) - Vào đêm giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tại các chợ đầu mối ở Hà Nội như: Long Biên, Quảng An… tấp nập người mua, kẻ bán.  

Khoảng 22h tại chợ Long Biên, những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa nối đuôi nhau vào chợ.

Xe vào chợ, những cánh tài xế và người bốc vác thuê gấp rút xuống hàng để tránh ùn tắc giao thông.

Chị Hằng (tiểu thương chợ Long Biên) cho biết: “Những ngày này, chợ hoạt động từ 20h đến sáng hôm sau. Mặt hàng dịp giáp Tết thường khan hiếm, chúng tôi phải đặt trước nhiều ngày mới có để mua”.

Theo chị Hằng, giá hoa quả ngày giáp Tết tăng nhẹ so với ngày thường.

Không khí làm việc khẩn trương, hối hả của những người gánh hàng thuê tại chợ đầu mối Long Biên.

Chợ hoa Quảng An thường họp lúc rạng sáng, nhưng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ họp từ 20h để phục vụ khách mua lẻ.

Khu vực quầy bán hoa luôn chật kín người mua hàng trong đêm giáp Tết Nguyên đán.

Chị Trần Thị Hạnh (tiểu thương chợ Quảng An) cho hay: “Những ngày giáp Tết, chúng tôi bán không kịp cho người mua. Mọi người thường mua các loại hoa như: Ly, cúc… với số lượng ít”.

Theo chị Hạnh, giá các loại hoa năm nay không tăng so với năm ngoái.

Những chiếc xe máy chở đầy hoa nối đuôi nhau vào chợ Quảng An.

Lực lượng công an luôn túc trực điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh ở bên ngoài cổng chợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp chợ đầu mối Hà Nội đêm giáp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.