Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Hăng hái tham gia trồng cây mang lại lợi ích to lớn cho đất nước

HNMO| 10/02/2019 18:01

(HNMO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Hôm nay (10-2), tức mùng 6 tháng Giêng, phát biểu tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.


Một số tin quan trọng khác là: Lễ hội Đền Hai Bà Trưng, Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Gióng, Lễ hội Cổ Loa đã khai hội; Các huyện ngoại thành Hà Nội khẩn trương sản xuất ngay sau Tết: Hà Nội đón gần 515.000 lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết; Ngăn chặn kịp thời vụ dụ dỗ 11 công dân xuất cảnh trái phép; Ấn Độ: 72 người tử vong do uống rượu không rõ nguồn gốc; Hàng nghìn người "Áo Vàng" lại biểu tình phản đối Chính phủ Pháp...


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ": Trong không khi vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 10-2, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019. XEM CHI TIẾT.



Chính thức khai hội chùa Hương năm 2019: Sáng 10-2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội chùa Hương năm 2019 chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). XEM CHI TIẾT.



Kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai hội Đền Hai Bà Trưng: Sáng 10-2, tức mùng 6 tháng Giêng Tết Kỷ Hợi, lễ kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2019 đã được tổ chức tại Quảng trường di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). XEM CHI TIẾT.


Lễ hội Cổ Loa 2019: Tìm về những giá trị cổ xưa: Lễ hội Cổ Loa khai hội sáng 10-2 tại đền thờ An Dương Vương (xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Đây là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của đức vua An Dương Vương, người sáng lập ra nhà nước Âu Lạc - nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam và là vị vua có công xây thành Cổ Loa. XEM CHI TIẾT.



Hà Nội đón gần 515.000 lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, từ ngày 2-2 đến hết ngày 10-2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày mùng 6 tháng Giêng Tết Kỷ Hợi), tổng số khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 514.866 lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. XEM CHI TIẾT.



Các huyện ngoại thành Hà Nội khẩn trương sản xuất ngay sau Tết Kỷ Hợi: Ngày 10-2, mặc dù không khí xuân vẫn tràn ngập khắp nơi, song tranh thủ nắng ấm, nông dân khu vực ngoại thành Hà Nội khẩn trương bắt tay vào sản xuất, đặc biệt là gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ, chăm sóc vườn cây ăn quả, tái đàn vật nuôi sau Tết... XEM CHI TIẾT.



Vì sao giá thực phẩm tăng cao sau Tết?: Hôm nay, các chợ truyền thống đã họp trở lại với nguồn hàng khá dồi dào. Trong khi đó, tại siêu thị, mặt hàng thực phẩm tươi, sống lại khan hiếm. Những ngày vừa qua, giá thực phẩm tươi, sống như cá, tôm, thịt lợn… ở mức tương đối cao so với ngày thường.
XEM CHI TIẾT.

Hội Gióng 2019: Bình yên trong sáng khai mạc: Sáng 10-2, Lễ hội Gióng khai mạc tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền Sóc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mặc dù lượng khách thập phương đổ về khá đông nhưng về cơ bản, lễ hội diễn ra trong bình yên, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, cướp lộc. XEM CHI TIẾT.



Máy bay Jetstar kịp thời quay đầu cứu nữ hành khách khó thở:
Tối 9-2, cơ trưởng chuyến bay BL771 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho máy bay quay đầu để cấp cứu một nữ hành khách bị khó thở, chân tay tê cứng. XEM CHI TIẾT.


Ngăn chặn kịp thời vụ dụ dỗ 11 công dân xuất cảnh trái phép: Ngày 10-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an Thanh Hóa đã kịp thời ngăn chặn 11 công dân ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc. XEM CHI TIẾT.



Ấn Độ: 72 người tử vong do uống rượu không rõ nguồn gốc: Giới chức Ấn Độ ngày 9-2 cho biết tổng số ca tử vong do uống phải rượu không rõ nguồn gốc tại miền Bắc nước này hiện đã lên tới 72 người. Trong khi đó, truyền thông sở tại đưa tin con số này là trên 90 người. XEM CHI TIẾT.



Thái Lan chuẩn bị trình đề nghị trở thành thành viên CPTPP: Truyền thông Thái Lan ngày 9-2 dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cho biết, ông đã chỉ thị Bộ Thương mại nước này trình đề nghị trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). XEM CHI TIẾT.



Hàng nghìn người "Áo Vàng" lại biểu tình phản đối Chính phủ Pháp: Ngày 9-2, hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" lại tuần hành ở thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác trong tuần biểu tình thứ 13 vào mỗi ngày thứ Bảy nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Hăng hái tham gia trồng cây mang lại lợi ích to lớn cho đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.