Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Nhiều địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

HNMO| 12/02/2019 17:48

(HNMO) - Hôm nay (12-2), nhiều thông tin nổi bật đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc như: Thủ tướng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019; 19 quận, huyện, thị xã của Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...


Thủ tướng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019: Sáng 12-2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện Bộ Tài chính tham dự. XEM CHI TIẾT.



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Báo chí phản biện, góp phần xây dựng chính sách: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng trong năm 2019, báo chí không chỉ phản ánh mà còn là nơi phản biện, góp phần xây dựng các chính sách của Chính phủ, tạo đồng thuận xây dựng nguồn lực, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. XEM CHI TIẾT.



Khai mạc ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”: Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" diễn ra trong 2 ngày (12 và 13-2) thu hút đông đảo đồng bào thuộc 25 cộng đồng dân tộc, như: Dao, Tày, Mường, Khơ Mú, Thái, Si La, Brâu, Rơ Măm… ở 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. XEM CHI TIẾT.



Vẫn còn hiện tượng thu tiền trông giữ phương tiện quá quy định tại đền Sóc, phủ Tây Hồ: Ngày 12-2, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã khảo sát về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trông giữ các phương tiện giao thông trên địa bàn huyện Sóc Sơn và quận Tây Hồ sau Tết Kỷ Hợi 2019.. XEM CHI TIẾT.



Hà Nội: 19 quận, huyện, thị xã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”: Ngày 12-2, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Những điểm mới dự kiến áp dụng trong kỳ tuyển sinh đại học 2019: Trường đại học tổ chức thi năng lực chuyên biệt phải công bố đề thi minh họa, điều chỉnh về chế độ ưu tiên khu vực, quy định điểm sàn riêng với nhóm ngành y có cấp chứng chỉ hành nghề... XEM CHI TIẾT.



Mận, lê trắng bạc triệu "hút hồn" người Hà thành: Khi hoa đào, hoa mai vừa qua độ mãn khai, hàng trăm gốc mận, lê đã kịp xếp dày trên mạn đê Nghi Tàm, đoạn gần chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Những chùm hoa mong manh, trắng muốt mang vẻ đẹp thanh tao từ miền sơn cước lập tức "hút hồn" người Hà Nội, dù giá không hề "dễ chịu". XEM CHI TIẾT.



Phòng giả mạo giấy tờ, Nhật Bản “siết” quy định xin visa du học: Kể từ ngày 1-3, tất cả những người xin cấp “visa du học” sang các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cần nộp “Giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” trong hồ sơ xin cấp visa. XEM CHI TIẾT.



Hỗ trợ lao động gặp nạn do hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc):
 Sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Vận chuyển Đại Vinh Gia Lý tại Đài Loan (Trung Quốc) lúc 10h ngày 6-2, khiến 6 lao động Việt Nam gặp nạn, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo các công ty có liên quan đến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài liên hệ với gia đình nạn nhân để thăm hỏi, hỗ trợ thủ tục sang Đài Loan (Trung Quốc). XEM CHI TIẾT.



Rộn ràng hội thi thổi cơm làng Thị Cấm: Diễn ra ngày 12-2 (tức mùng 8 tháng Giêng), lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm (nay thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được người dân địa phương duy trì từ bao đời nay. XEM CHI TIẾT.


Bằng chứng lâu đời nhất về sự di chuyển của sinh vật trên Trái Đất: Một nhóm nhà khoa học quốc tế ngày 11-2 cho biết, họ đã phát hiện dấu vết hóa thạch lâu đời nhất về khả năng di chuyển của sinh vật trên Trái Đất và thời điểm đó cách đây 2,1 tỷ năm, tức là còn sớm hơn 1,5 tỷ năm so với những gì chúng ta thường nghĩ. XEM CHI TIẾT.



Dịch sởi bùng phát tại Philippines, 70 người thiệt mạng: Dịch sởi đang bùng phát mạnh tại Philippines, với số người thiệt mạng tính tới cuối tháng 1 vừa qua đã lên tới 70 người, trong đó phần lớn là trẻ em. XEM CHI TIẾT.



Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận để tránh tái diễn nguy cơ đóng cửa Chính phủ: Tối 11-2 (theo giờ Mỹ), lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng đóng cửa Chính phủ lần nữa. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Nhiều địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.