Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Độc đáo Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

HNMO| 16/02/2019 18:10

(HNMO) - Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra sáng 16-2, thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách quốc tế đến cổ vũ, là thông tin được đông đảo bạn đọc HNMO quan tâm...

Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra sáng 16-2, thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách quốc tế đến cổ vũ, là thông tin được đông đảo bạn đọc HNMO quan tâmNgoài ra, còn có các sự kiện quan trọng khác được đăng tải trên HNMO như: Hội nghị Quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III; Mở 2 tuyến xe buýt phục vụ Lễ hội chùa Hương năm 2019; Bắt giữ nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong xe ôtô...


Khai mạc Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019: Sáng 16-2, tại hồ Tây, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã tham dự khai mạc lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 do UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. XEM CHI TIẾT



Chuẩn bị tốt cho lễ giao nhận quân năm 2019: Ngày 16-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 của thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thị xã Sơn Tây tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2019 đúng quy định, trang trọng, nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm... XEM CHI TIẾT



Hội nghị Quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III: Sáng 16-2, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội nghị Quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III. Đây là hai nội dung quan trọng nằm trong hoạt động Ngày thơ Việt Nam 2019. XEM CHI TIẾT



Viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô:
Ngày 16-2, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội) và phát động thi đua năm 2019 trong toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô. XEM CHI TIẾT


Mở 2 tuyến xe buýt phục vụ Lễ hội chùa Hương năm 2019: Ngày 16-2, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức vận hành 2 nhánh tuyến buýt số 01B (Bến xe Gia Lâm - Hương Sơn) và 107B (Kim Mã – Hương Sơn) để phục vụ nhân dân đi lễ hội chùa Hương năm 2019. XEM CHI TIẾT



Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar sẽ có 48 đội tham dự?: Tại Hội nghị bóng đá cấp cao mùa giải 2018-2019 do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong 3 ngày 13-15/2 vừa qua, 9 trong 12 lá phiếu đại diện cho tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đều đồng ý nâng số đội tham dự vòng chung kết World Cup 2022 từ 32 lên thành 48 đội, thay vì chờ đợi đến World Cup 2026. XEM CHI TIẾT



Bắt giữ nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong xe ôtô: Khoảng 19 giờ 30 ngày 15-2, tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ một lượng lớn ma túy được chở trên xe ôtô từ Lào về Việt Nam. Trong đó, có một nghi phạm đã ôm súng và lựu đạn cố thủ bên trong xe ô tô. XEM CHI TIẾT



Tổng cục Đường bộ kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây: Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục sẽ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Dầu Giây từ ngày 18-2. XEM CHI TIẾT



Đàm phán ASEAN và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông sắp diễn ra: Sáng 16-2, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, các cuộc thương lượng về một thỏa thuận giữa các nước thuộc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. XEM CHI TIẾT



Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc không có đột phá: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Mỹ đã có những cuộc trao đổi “hữu ích” với Trung Quốc về tranh chấp thương mại giữa hai nước, sau khi vòng đàm phán thương mại cấp cao tại Bắc Kinh kết thúc ngày 15-2 mà không có dấu hiệu nào cho thấy đã đạt được những tiến bộ cụ thể. Hai đoàn đàm phán đã rời đi mà không có tuyên bố nào được đưa ra. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Độc đáo Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.